Tân Đại Sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh trình quốc thư lên Đức Thánh
Cha
VATICAN. Sáng ngày 29-2-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tân Đại sứ Hoa Kỳ cạnh
Tòa Thánh, bà Mary Ann Glendon, đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục hoạt
động theo các nguyên tắc của luật luân lý tự nhiên.
Bà Glendon năm nay 70
tuổi (1938), giáo sư luật tại đại học Havard, và từng cộng tác với Tòa Thánh trong
nhiều sứ vụ, đặc biệt bà làm trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Hội nghị quốc tế về phụ
nữ nhóm tại Bắc Kinh hồi năm 1995. Mới đây, sau khi được bổ nhiệm làm Đại Sứ, bà đã
từ chức Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, nhưng vẫn tiếp tục là
thành viên của tổ chức này.
Trong diễn văn chào mừng bà Đại Sứ mới, sau khi
đề cao tấm gương của Hoa Kỳ trong việc liên kết những người thiện chí, không phân
biệt chủng tộc, quốc tịch hay tín ngưỡng, trong một quan điểm chung và sự theo đuổi
công ích trong trật tự, ĐTC nói rằng: ”Tôi xác tín quốc gia Hoa Kỳ, vốn được thiết
lập trên chân lý hiển nhiên theo đó Đấng Tạo Hóa đã ban cho mỗi người những quyền
bất khả nhượng, sẽ tiếp tục tìm được trong các nguyên tắc của luật luân lý tự nhiên
một sự hướng dẫn chắc chắn để thực thi vai trò lãnh đạo của mình trong cộng đồng quốc
tế”.
ĐTC cũng bày tỏ xác tín rằng việc xây dựng một tương lai an toàn hơn
cho gia đình nhân loại trước tiên và trên hết có nghĩa là hoạt động cho sự phát triển
toàn diện các dân tộc, nhất là qua việc cung cấp các dịch vụ săn sóc sức khỏe thích
hợp, loại trừ các bệnh dịch như bệnh Aids, kiến tạo những cơ may rộng rãi hơn về giáo
dục cho người trẻ, thăng tiến phụ nữ, bài trừ tham ô hối lộ và nạn quân sự hóa làm
tiêu tán các tài nguyên quí giá tại các nước nghèo.
Sau cùng, ĐTC nhấn mạnh
rằng ”sự tiến bộ của gia đình nhân loại không những đang bị đe dọa vì tai ương khủng
bố quốc tế, nhưng còn vì những đe dọa đối với hòa bình như sự chạy đua võ trang và
tình trạng tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông. Nhân dịp này tôi bày tỏ hy vọng những
cuộc thương thuyết kiên nhẫn và minh bạch sẽ đưa tới sự biam bớt và loại trừ các võ
khí hạt nhân và Hội nghị hồi năm ngoái tại Annapolis sẽ là bước đầu trong những bước
tiến dẫn đến nền hòa bình lâu bền ở Trung Đông”. (SD 29-2-2008)