Buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Thánh
Cha năm 2008
VATICAN. Sáng thứ tư, 2-1, 8 ngàn tín hữu hành hương đã tham dự buổi tiếp kiến chung
đầu tiên của ĐTC Biển Đức 16 trong năm 2008.
Các tín hữu, phần lớn là các
phái đoàn giới trẻ, thuộc nhiều nước khác nhau, đã ngồi chật đại thính đường Phaolô
6 ở Nội Thành Vatican. Họ reo hò tưng bừng khi ĐTC tiến vào thính đường lúc 10 giờ
rưỡi. Trên bục cao cũng có một số Giám Mục và giám chức ngồi ở khu vực hai bên ĐTC.
Trong bài huấn dụ, sau phần tôn vinh Lời Chúa, ĐTC đã nói trước tiên bằng tiếng Ý,
gửi lời cầu chúc năm mới đến mọi người, và ngài giải thích về ý nghĩa lễ trọng kính
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cử hành hôm 1-1 vừa qua. Tiếp đó, tên các phái đoàn hành
hương được giới thiệu lên ĐTC, bắt đầu bằng tiếng Pháp, sang đến tiếng Anh và các
ngôn ngữ khác.
Huấn dụ
”Anh chị em thân mến,
trước tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến mỗi người trong anh chị em và
tất cả những người trong dịp lễ này đã bày tỏ với tôi chứng tá gần gũi tinh thần quí
mến của họ. Hôm qua (1-1-2008), chúng ta đã cử hành lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên
Chúa. Tước hiệu này đã được lòng sùng mộ của dân chúng dành cho Đức Mẹ từ thế kỷ thứ
3, và được công đồng chung Ephêso chính thức khẳng định hồi năm 431, qua đó công đồng
muốn nhấn mạnh sự hiệp nhất của hai bản tính, nhân trần và thần linh, nơi con người
của Đức Kitô. Chúa Kitô là Thiên Chúa và đã thực sự sinh ra bởi Đức Maria như một
người: như thế sự hiệp nhất của Ngài, là Thiên Chúa thật và người thật, được bảo tồn
trọn vẹn”.
”Từ đó lòng sùng kính Đức Mẹ phát triển mạnh mẽ, và nhiều thánh
đường đã được dâng kính Mẹ Thiên Chúa, trong đó có Vương cung thánh đường Đức Bà Cả
ở Roma. Ngoài ra, đạo lý về Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng được công đồng chung Calcedonia
năm 451 tái khẳng định, trong đó Đức Kitô được tuyên xưng là ”Thiên Chúa thật và là
người thật (...) sinh bởi Đức Maria, Trinh Nữ và Mẹ Thiên Chúa, trong nhân tính của
Ngài, cho chúng ta và để cứu rỗi chúng ta” (DS n.301). Như đã biết, Công đồng chung
Vatican 2 đã thu thập, trong chương 8 của Hiến chế tín lý về Giáo Hội ”Lumen Gentium”,
đạo lý về Đức Maria, và tái khẳng định thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Người. Chương
này mang tựa đề ”Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo
Hội”.
”Tất cả các tước hiệu dành cho Đức Trinh Nữ, như đặc ân Vô Nhiễm nguyên
tội và Hồn xác lên trời, có nền tảng nơi ơn gọi của Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Trong
tư cách đó, Đức Maria cũng là Mẹ của Thân Mình Chúa Kitô là Giáo Hội. Vì thế, trong
công đồng chung Vatican 2, ngày 21-11-1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 đã long trọng
dành cho Đức Maria tước hiệu ”Mẹ Giáo Hội”, và qua đó, Người cũng là Mẹ chúng ta.
Từ trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã phó thác Mẹ cho mỗi môn đệ của Ngài, và đồng thời
Chúa phó thác mỗi môn đệ cho tình thương của Mẹ Ngài. Thánh sử Gioan kết thúc bài
trình thuật ngắn, xúc tích, bằng những lời này: ”Từ lúc đó, người môn đệ đưa Mẹ về
nhà mình” (Gv 19,27). Người môn đệ đón nhận Mẹ vào trong thực tại, trong cuộc sống
của mình, trở nên thành phần đời sống của Mẹ và hai cuộc sống thấu nhập vào nhau,
và đó chính là di chúc của Chúa. Như thế, trong giây phút tột đỉnh chu toàn sứ mạng
cứu thế, Chúa Giêsu để lại Mẹ Ngài, Đức Trinh Nữ Maria, cho mỗi người trong các môn
đệ của Chúa, như gia sản quí giá.”
Và ĐTC kết luận rằng: ”Chúng ta được mời
gọi đặc biệt để ý đến tầm quan trọng sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria trong đời
sống Giáo Hội và trong đời sống bản thân của chúng ta, để Mẹ hướng dẫn bước đường
của chúng ta trong năm mới này, mà Chúa vừa cho chúng ta bước vào.”
Chào
thăm các nhóm hành hương
ĐTC đặc biệt chào thăm các
tín hữu nói tiếng Pháp và nói: ”Ước gì Mẹ Maria làm cho chúng ta cảm thấy một cách
sống động hơn nữa sự hiện diện từ mẫu của Mẹ; nhờ được Mẹ nâng đỡ và an ủi như thế,
chúng ta có thể chiêm ngưỡng, với cái nhìn mới mẻ, tôn nhan Chúa Giêsu Con của Mẹ,
và quyết liệt tiến bước trên con đường thiện hảo.” ĐTC cũng dùng lời sách dân
số đọc trong phụng vụ ngày 1-1 để chúc mừng năm mới đến toàn thể các tín hữu: ”Xin
Thiên Chúa chúc lành và bảo vệ bạn. Xin Chúa để tôn nhan Ngài chiếu sáng trên bạn
và tỏ lòng tư nhân với bạn. Chúa quay nhìn bạn và ban ơn cứu độ cho bạn” (Num 6,24-26).
Các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha và từ Nam Mỹ là những người reo hò tưng bừng nhất.
Nhóm tín hữu cuối cùng được ĐTC chào thăm vào cuối buổi tiếp kiến là các tín hữu tiếng
Ý: ”Tôi thân ái gửi lời cầu chúc khang an và tốt đẹp nhân dịp năm mới tới tất
cả các tín hữu hành hương nói tiếng Ý hiện diện tại buổi tiếp kiến chung đầu tiên
của năm 2008 này. ”Tôi đặc biệt gửi lời chào đến Cộng đoàn Đạo Binh Chúa Kitô
đến từ nhiều quốc gia, nhất là các tân linh mục và các đại diện của Phong trào Regnum
Christi, Nước Chúa Kitô. Anh chị em rất thân mến, ước gì mầu nhiệm Nhập Thể mà chúng
ta cử hành trong mùa phụng vụ này soi sáng anh chị em trên con đường trung thành với
Cúa Kitô. Noi gương Mẹ Maria, anh chị em hãy biết cẩn giữ trong lòng, suy niệm và
noi theo Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người ở Bethlehem, và hãy hăng hái loan
truyền sứ điệp cứu độ của Chúa.”
48 tân linh mục thuộc dòng Đạo Binh Chúa
Kitô đã thụ phong sáng ngày 22-12 vừa qua tại Đền thờ Đức Bà Cả. Trong số các tân
chức ấy cũng có một người Việt là Cha Nguyễn Hiếu từ Hoa Kỳ. Các tân chức tuổi từ
28 đến 49 và đến từ 9 quốc gia, đông nhất là 19 vị từ Mêhicô, 12 vị từ Hoa Kỳ, 8 vị
người Tây Ban Nha. Pháp, Đức, El Salvador và Singapore, mỗi nước cũng có một tân LM
thụ phong trong dịp này.
Các tân linh mục đó, cùng với thân nhân, bạn hữu
và 1.300 thành viên phong trào Regnum Christi tham dự buổi tiếp kiến chung của ĐTC
sáng 2-1-2008, để bày tỏ lòng kính mến con thảo và sự sẵn sàng đối với ĐTC và các
GM giáo phận.
Dòng Đạo binh Chúa Kitô được thành lập tại Mêhicô năm 1941 với
mục đích thiết lập Nước Chúa Kitô theo những đòi hỏi của công lý, tình bác ái Kitô,
nơi giới trí thức, chuyên nghiệp và công nhân, qua các hoạt động xã hội và giáo dục.
Dòng hiện có 1960 tu sĩ, trong đó có 712 linh mục, hoạt động tại 125 nhà ở nhiều nước
trên thế giới. Một số LM tu sĩ của dòng này là người gốc Việt.
Hiện diện trong
khu vực hàng đầu ở Đại thính đường có nhiều đôi tân hôn, nhiều người mang y phục cô
dâu. ĐTC đặc biệt gửi lời chào thăm họ và nhắn nhủ rằng: ”Hỡi các đôi tân hôn quí
mến, các con hãy vào trường của Thánh Gia Nazareth để học cách thực hiện một sự hiệp
thông chân thực trong cuộc sống và tình thương”. ĐTC không quên khích lệ các bạn
trẻ hãy coi mỗi ngày như một món quà của Thiên Chúa cần phải đón nhận với lòng biết
ơn và sống ngay chính. Với các bệnh nhân, ngài cầu chúc cho họ được năm mới mang lại
sự an ủi trong thể xác và tinh thần”.
Buổi tiếp kiến đầu năm của ĐTC kéo dài
một tiếng đồng hồ. Ngài mời gọi mọi người đọc kinh Lạy Cha kết thúc và ban phép lành
cho họ.