VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích Giáo Hội Công Giáo tại Nhật Bản tiếp tục can
đảm rao giảng Tin Mừng và mang lại hy vọng cho người dân nước này.
Ngài bày
tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 15-12-2007 dành cho các GM thuộc
16 giáo phận tại Nhật vừa kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm
Tòa Thánh.
Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến sự kiện năm ngoái (2006) Giáo Hội
đã vui mừng kỷ niệm 500 năm sinh nhật của thánh Phanxicô Xavie, Tông đồ của Nhật Bản,
và ngài nhấn mạnh rằng: ”Nhu cầu rao giảng Chúa Kitô một cách táo bạo và can đảm tiếp
tục là một ưu tiên đối với Giáo Hội; thực vậy, một nghĩa vụ long trọng được Chúa Kitô
đặt ra cho Giáo Hội là tiếp nối các Tông Đồ ”đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho
mọi thụ tạo” (Mc 16,16). Nghĩa vụ của anh em ngày nay là tìm kiếm những phương thế
mới để mang sứ điệp của Chúa Kitô một cách sinh động vào nền văn hóa tân tiến của
Nhật Bản. Mặc dù các tín hữu Kitô chỉ chiếm một tỷ số nhỏ trong dân chúng, nhưng đức
tin là một kho tàng cần được chia sẻ với toàn thể xã hội Nhật Bản. Sự lãnh đạo của
anh em trong lãnh vực này cần soi sáng gợi hứng cho các giáo sĩ, và tu sĩ, giáo lý
viên, giáo chức và gia đình, trong việc giải thích về niềm hy vọng họ sở hữu (cf 1
Pet 3,15).
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC ghi nhận xã hội tân tiến và kỹ thuật
cao của Nhật Bản, với những thành tựu lớn về kinh tế, vẫn không đủ để mang lại sự
mãn nguyện cho tâm hồn con người. ”Những ai không biết Thiên Chúa, thì xét cho cùng
không có hy vọng, không có niềm hy vọng cao cả nâng đỡ toàn thể cuộc sống” (Spe salvi,
27). Trước tình trạng đó, ĐTC mời gọi các tín hữu Kitô Nhật Bản hãy mang lại niềm
hy vọng cao cả cho đồng bào của mình; “niềm hy vọng ấy không phải là xa lạ với nền
văn hóa Nhật, nhưng đúng hơn, nó củng cố và mang lại một sự thúc đẩy cho tất cả những
gì là tốt lành và cao quí trong gia sản của dân tộc Nhật”.
ĐTC đặc biệt nhắc
đến sự kiện nhiều người trẻ bị thu hút vì sự hào nhoáng của nền văn hóa tục hóa hiện
đại, và rốt cục đó chỉ là những hy vọng giả dối, đưa tới chán chường thất vọng và
nhiều khi tự kết liễu đời mình. Ngài nói: ”Nếu nghị lực và sự hăng say của người trẻ
được hướng về những gì thuộc về Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn mọi ước
vọng sâu xa nhất của con người, thì sẽ có thêm nhiều người trẻ được soi sáng, dấn
thân theo Chúa Kitô và một số người sẽ nhận ra tiếng gọi phụng sự Chúa trong đời sống
linh mục hoặc tu sĩ”. Trong bối cảnh đó, trước tình trạng ơn gọi suy giảm, ĐTC
kêu gọi các GM Nhật ”khuyến khích các LM và tu sĩ tích cực cổ võ ơn thiên triệu và
hướng dẫn các tín hữu cầu xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt đến làm việc trong mùa gặt
của Người” (Mt 9,38).
Giáo Hội Công Giáo tại Nhật chỉ là một đoàn chiên bé
nhỏ với nửa triệu tín hữu Công Giáo trên tổng số 125 triệu dân, tương đương với 0,3%
dân số. Nếu kể cả những người nhập cư từ nước ngoài thì con số lên 1 triệu tín hữu
Công Giáo. Số LM Công giáo toàn quốc vào khoảng 1.550 vị kể cả các thừa sai nước ngoài,
138 chủng sinh và 6 ngàn nữ tu. Trong năm qua có 5.400 người lớn dự tòng. (SD 15-12-2007)