2007-12-13 18:39:51

Đức Thánh Cha tiếp kiến 7 tân Đại Sứ cạnh Tòa Thánh


VATICAN. Sáng 13-12-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến các vị đại sứ mới của 7 quốc gia cạnh Tòa Thánh: Thái Lan, Seychelles, Namibia, Gambia, Suriname, Singapore và Kuwait. Ngài kêu gọi các chính quyền tăng cường việc giáo dục cho giới trẻ về các giá trị nhân bản và luân lý.

Các vị đại sứ này không thường trú tại Roma và thường kiêm nhiệm một sứ quán khác ở Âu Châu. Vì thế, họ được ĐTC tiếp kiến chung trong buổi trình quốc thư.

Trong diễn văn chung chào mừng các vị đại sứ mới, ĐTC đề cao sự đối thoại trong mọi tình trạng của đời sống quốc tế, để vượt thắng bạo lực, và làm sao để ước muốn hòa bình và tình huynh đệ vượt thắng sự đối nghịc và cá nhân chủ nghĩa, thường dẫn tới những căng thẳng và oán hoán, không góp phần xây dựng những xã hội được hòa giải.”

ĐTC tái kêu gọi các vị hữu trách công quyền hãy làm tất cả những gì có thể để mang lại hy vọng cho dân chúng của mình, để ý đến những khát vọng sâu xa nhất của họ, và làm sao để mọi người được hưởng những tài nguyên thiên nhiên và kinh tế của đất nước, theo các nguyên tắc công bằng và bình đẳng.

Trong bối cảnh đó, ĐTC khuyến khích các chính quyền đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục toàn diện cho giới trẻ. Ngài nói: ”Cần dành ưu tiên cho việt giáo dục về các giá trị nhân bản và luân lý giúp mỗi người trẻ tự tín, hy vọng nơi tương lai, quan tâm đến anh chị em đồng loại và muốn góp phần vào sự tăng trưởng của đất nước, với tinh thần vị tha”.

”Việc giáo dục giới trẻ cũng phải là một ưu tiên trong mỗi quốc gia, với sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế dấn thân trong cuộc chiến chống nạn mù chữ và thiếu giáo dục dưới mọi hình thức. Đó thực là một cách thức đặc biệt quan trọng để chống lại sự tuyệt vọng trong tâm hồn của người trẻ, sự tuyệt vọng đưa tới nhiều hành vi bạo lực cá nhân và tập thể”.

Ngoài bài diễn văn chung, ĐTC còn trao cho mỗi vị đại sứ một bài diễn riêng, liên quan tới tình hình đất nước liên hệ. Đặc biệt với tân Đại sứ Thái Lan cạnh Tòa Thánh là Ông Chaiyong Satfipanon, 54 tuổi, cũng là đại sứ của Thái tại Thụy Sĩ, ĐTC nói đến sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo cho nền giáo dục tại Thái Lan qua các trường học các cấp cũng như các trung tâm huấn nghệ, các dịch vụ xã hội. Đặc biệc qua sứ mạng bác ái dành cho người nghèo và những người đau khổ, Giáo Hội làm chứng về mối liên hệ không thể tách rời giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Giáo Hội cũng đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhân Sida, mại dâm, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em đang hoành hành tại nhiều nước. Đằng sau các hiện tượng đó có nạn nghèo đói và là một trong những điều được Giáo Hội quan tâm góp phần giải quyết. Ngoài ra cũng phải nhận rằng sự suy đồi về các giá trị luân lý cùng với sự coi rẻ tính dục trong các phương tiện truyền thông và kỹ nghệ giải trí, đưa tới sự hạ giá phụ nữ và lạm dụng trẻ em.

ĐTC nhấn mạnh rằng Giáo Hội Công Giáo hỗ trợ các sáng kiến của chính phủ Thái Lan trong việc giải quyết các tệ nạn trên đây (SD 13-12-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.