2007-11-29 18:19:50

Thủớng Cộng Hòa Sloveni mời Đức Thánh Cha viếng thăm


VATICAN. Sáng 29-11-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến thủ tướng cộng hòa Sloveni, Ông Janez Jansa, và ông đã ngài đến viếng thăm nước này.

Sau đó ông đã hội kiến với ĐHY Quốc vụ khanh Bertone và Đức TGM ngoại trưởng Mamberti.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết thủ tướng Jansa đã muốn bày tỏ lòng biết ơn của Cộng hòa Sloveni đối với sự quan tâm của Tòa Thánh từ khi cộng hòa này được độc lập hồi năm 1991 và mời ĐTC đến viếng thăm nước này vào năm 2009 nhân dịp năm Thánh Gioan và bế mạc Đại hội Thánh Thể toàn quốc Sloveni.

Thủ tướng Jansa cũng thông báo cho Tòa Thánh về những ưu tiến và những sáng kiến chính nhân dịp Sloveni sẽ làm chủ tịch Liên hiệp Âu Châu trong bán niên đầu của năm tới, 2008. ĐHY Quốc vụ khanh đã cầu chúc cho bán niên chủ tịch của Sloveni mang lại những thành quả tích cực, đặc biệt cho sự ổn định và hòa bình tại miền đông nam Âu Châu.

Cũng trong các cuộc hội kiến, có bàn tới một số vấn đề song phương như tiến trình trả lại cho Giáo Hội các tài sản đã bị nhà nước cộng sản trước kia tịch thu và dự phóng thành lập giáo hạt quân đội tại Sloveni.

Cuối cuộc hội kiến, thủ tướng Jansa đã tặng ĐTC một chén bằng phalê cao 80 centimet, mầu xanh dương đậm với các hình ngôi sao của Liên hiệp Âu Châu. Ngài tặng lại thủ tướng một cây bút với hình một trong những cột cái tán trên bàn thờ Đền thờ thánh Phêrô.

Cộng hòa Sloveni chỉ rộng hơn 20 ngàn cây số vuông, với 2 triệu dân, trong đó gần 59% là tín hữu Công Giáo, 2% Hồi giáo, 2% Chính thống, và 23% không có tôn giáo. Cộng hòa này đã được ĐTC Gioan Phaolô 2 viếng thăm 2 lần (SD 29-11-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.