VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM Kenya tăng cường sự cộng tác với nhau, phát
huy tình hiệp thông trong hàng giáo sĩ, và thăng tiến đời sống hôn nhân và gia đình,
bênh vực sự sống chống lại trào lưu cổ võ phá thai.
Ngài bày tỏ lập trường
trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 19-11-2007 dành cho 25 GM nước Kenya bên Phi châu
nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh.
ĐTC
nói: ”Tôi kêu gọi anh em hãy tiếp tục sự cộng tác huynh đệ với nhau trong tinh thần
cộng đoàn của các môn đệ Chúa Kitô, hiệp nhất với nhau trong tình yêu của anh em đối
với Chúa và trong Tin Mừng mà anh em rao giảng.. Sự tận tụy của anh em trong những
hoạt động chung với nhau về các vấn đề Giáo Hội và xã hội sẽ mang lại những thành
quả lớn lao cho Giáo Hội tại Kenya cũng như cho hiệu năng sứ vụ GM của anh em”.
Đề cập tới quan hệ giữa các GM với các LM và giữa các LM với nhau, ĐTC nhận định rằng:
”Những cơ cấu tham khảo ý kiến và tham gia là điều cần thiết, nhưng chúng có thể không
hữu hiệu, nếu thiếu tinh thần thích hợp. Trong tư cách là GM, chúng ta cần liên lỷ
nỗ lực kiến tạo tinh thần cộng đồng nơi các LM của chúng ta, hiệp nhất với nhau trong
tình yêu của Chúa Kitô và trong thừa tác vụ. Cuộc sống có thể có nhiều khó khăn đối
với các LM ngày nay. Họ có thể cảm thấy bị cô lập, cô đơn hoặc bị tràn ngập các trách
nhiệm mục vụ. Chúng ta phải gần gũi các linh mục và khích lệ các LM trước tiên cần
ăn rễ sâu trong kinh nguyện, vì chỉ những linh mục nuôi dưỡng mình mới có thể nuôi
dưỡng tha nhân”.
ĐTC nhắn nhủ các GM Kenya giúp các LM kín múc nơi nguồn suối
Kinh Thánh, Thánh Lễ hằng ngày, quảng đại cầu nguyện qua các Giờ Kinh Phụng vụ. Ngài
nói: ”Anh em hãy giúp các linh mục của mình tăng trưởng trong tình liên đới với nhau,
với dân chúng, và với anh em, như những người cộng tác được thánh hiến. Sự đối thoại
tôn trọng và gần gũi giữa GM với các LM của mình không những xây dựng Giáo Hội địa
phương nhưng còn nêu gương cho toàn thể cộng đoàn. Thực vậy sự hiệp nhất hữu hình
giữa các vị lãnh đạo tinh thần có thể là phương dược hữu hiệu chống lại sự chia rẽ
trong gia định rộng lớn hơn của Thiên Chúa”.
ĐTC cũng nhắn nhủ các GM Kenya
cổ võ sự hiệp nhất giữa các gia đình, chống lại những tai ương trong nhiều xã hội
Phi châu như sự lang chạ, đa thê, các bệnh truyền nhiễm qua đường tính dục. Cần giúp
các cha mẹ giáo dục con cái sống quan niệm Kitô giáo về hôn nhân, như một sự kết hiệp
bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ.
Sau cùng ĐTC bày tỏ quan
tâm gì nền văn hóa tục hóa đang lan tràn tren thế giới, ảnh hưởng tới các cộng đoàn
địa phương qua các chiến dịch do các cơ quan quốc tế cổ võ phá thai. Ngài nói: ”Sự
trực tiếp hủy hoại nhân mạng vô tội là điều không bao giờ có thể biện minh được, dù
hoàn cảnh có khó khăn thế nào đi nữa”. Ngoài ra, các cộng đoàn Công Giáo cần nâng
đỡ các phụ nữ gặp khó khăn, khi họ cảm thấy khó chấp nhận người con, nhất là khi họ
bị cô lập với gia đình và bạn hữu hữu của họ.
Kenya rộng hơn 582 ngàn cây
số vuông, nhưng dân số chỉ có gần 34 triệu người, thuộc 9 sắc dân khác nhau. Các tín
hữu Kitô chiếm 66% dân số, trong đó có 25% là tín hữu Công Giáo (8,5 triệu), ngoài
ra có 22% theo các đạo cổ truyền của Phi châu và 12% là tín hữu Hồi giáo.
Giáo Hội Công Giáo Kenya có 4 tổng giáo phận và 20 giáo phận, một hạt đại diện Tông
Tòa và một giáo hạt quân đội. Đức Cha John Njue, TGM giáo phận thủ đô Nairobi, sẽ
được tấn phong Hồng Y trong công nghị do ĐTC triệu tập vào ngày 24-11-2007 tới đây
cùng với 22 vị khác. (SD 19-11-2007)