Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường săn sóc mục
vụ bệnh nhân cao niên
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi tăng cường việc săn sóc mục vụ cho các bệnh nhân
cao niên, đồng thời ngài chống lại những toan tính thu ngắn cuộc sống của họ.
ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 17-11-2007, dành cho
các tham dự viên Hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế tổ chức tại Vatican
với chủ đề ”Mục vụ trong việc săn sóc các bệnh nhân cao niên”.
Ngỏ lời với
các chuyên gia đa ngành, đến từ 64 quốc gia, ĐTC nhận định rằng: ”Não trạng duy hiệu
năng ngày nay thường có xu hướng gạt ra ngoài lề những anh chị em đang chịu đau khổ,
như thể họ chỉ là một 'gánh nặng' và là 'một vấn đề' cho xã hội. Trái lại, ai ý thức
về phẩm giá con người, đều biết rằng cần phải tôn trọng và nâng đỡ các anh chị em
đau khổ ấy, giữa lúc họ phải đương đầu với những khó khăn trầm trọng liên hệ tới tình
trạng của họ. Tuy nhiên khi cần thiết, thì việc sử dụng các biện pháp chống đau để
giảm bớt những cơ cực do bệnh tật của họ gây nên, là điều chính đáng, cho dù các biện
pháp ấy không thể chữa lành bệnh cho họ”.
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Bên cạnh sự
chăm sóc lâm sàng (clinique) không thể thiếu được, cần phải biểu lộ một khả năng yêu
thương cụ thể, vì người bệnh cần được cảm thông, an ủi, liên tục khích lệ và tháp
tùng. Đặc biệt những người cao nên cần được giúp đỡ để trải qua giai đoạn cuối đời
một cách ý thức và nhân bản, để chuẩn bị đón nhận cái chết một cách thanh thản. Các
tín hữu Kitô biết rằng sự chết là tiến vào vòng tay của Cha Trên Trời, đầy dịu dàng
và từ bi”.
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC khuyến khích để cho chính gia đình
đón nhận, săn sóc các bệnh nhân cao niên với lòng yêu thương và biết ơn.
Ngài
cũng nhắc lại giáo huấn thường được Đức Gioan Phaolô 2 nêu lên, khích lệ các nhà khoa
học và bác sĩ dấn thân nghiên cứu để phòng ngừa và chữa trị các bệnh tật liên quan
đến tuổi già, nhưng không bao giờ chiều theo cám dỗ thi hành những biện pháp thu ngắn
cuộc sống của người già và người bệnh, các biện pháp này là trong thực tế là những
hình thức làm cho chết êm dịu. Trong thông điệp Tin Mừng Sự Sống, Đức Cố Giáo Hoàng
đã khẳng định rằng ”Cám dỗ làm cho chết êm dịu là một trong những triệu chứng đáng
lo âu nhất của nền văn hóa chết chóc đang lan tràn trong xã hội sung túc” (E.V, 64).
Mọi người cần phải dấn thân và nỗ lực để sự sống con người, không những được tôn trọng
trong các nhà thương Công Giáo, nhưng tại mọi nơi chăm sóc bệnh nhân.
Sau
cùng, ĐTC nhắc đến xác tín của các tín hữu Kitô về giá trị của đau khổ và nhấn mạnh
rằng ”Đứng trước đau khổ và bệnh tật, các tín hữu được mời gọi đừng đánh nhấn sự thanh
thản, vì không điều gì, kể cả cái chết, có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa
Kitô. Trong Người và với Người, chúng ta có thể đương đầu và vượt thắng mọi thủ thách
về thể lý và tinh thần, và chính trong lúc ta cảm thấy yếu nhược nhất là lúc chúng
ta cảm nghiệm được những thành quả của ơn cứu chuộc”.
Hội nghị quốc tế lần
thứ 22 do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế tổ chức, đã tiến hành từ ngày 15 đến 17-11-2007.
diễn tại Vatican và kéo dài tới ngày 17-11 tới đây với chủ đề ”Mục vụ trong việc săn
sóc các bệnh nhân cao niên”.
Mục đích hội nghị là phân tích tình trạng người
cao niên và các bệnh tật cũ và mới, trong bối cảnh hoàn cầu hóa hiện nay, dưới khía
cạnh kỹ thuật chuyên môn, khoa học, xã hội chính trị và môi sinh.
ĐHY Lozano
Barragán, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế, đã khai mạc Hội nghị với bài thuyết
trình về đề tài ”sự quan tâm mục vụ đối với các bệnh nhân cao niên”, và LM Wojciech
Giertych, dòng Đa Minh, thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng, trình bày về ”đức tin, đức
bác ái và các bệnh nhân cao niên”.
Trên thế giới hiện có 390 triệu người trên
65 tuổi và con số này sẽ lên tới 800 triệu người vào năm 2025. Nếu người già được
định nghĩa là người từ 60 tuổi trở lên, thì số người cao niên trên thế giới hiện nay
là 650 triệu, và sẽ lên tới 2 tỷ người vào năm 2050, theo tổ chức Sức Khỏe thế giới,
OMS.
ĐHY Lozano Barragán cũng cho biết 500 triệu người đang sống tại các nước
trong đó người ta sống quá 60 tuổi, trong khi 45 triệu người khác sống tại các nước
mà trung bình người dân không sống quá 45 tuổi. Sự kiện dân số thế giới ngày càng
già nua tạo nên một loạt các thách đố mới cho vấn đề mục vụ.
ĐHY Lozano Barragán
nhận định rằng: ”Tuổi già là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời, vì từ đó nhân
loại cởi mở đối với đời sống vĩnh cửu. Săn sóc mục vụ cho bệnh nhân trong giai đoạn
này có nghĩa là mở của cho họ nhân danh Chúa”.
Theo giáo sư Roberto Bernabei,
chuyên gia về người già tại Đại học Công Giáo Thánh Tâm ở Roma, mặc dù sống lâu thường
được coi là một dấu hiệu tốt, nhưng sự gia tăng số người cao niên có nghĩa là gia
tăng những người dễ bị bệnh và nhiều thử thách về thể lý và tâm trí. Sự kiện người
già bị mất bạn hữu và mất vai trò sản xuất trong xã hội cũng là một yếu tố quan trọng,
và trong nhiều trường hợp, những sự kiện ấy làm cho tuổi già trở thành một thời kỳ
đặc biệt mong manh.
Đức Cha José Redrado Marchite, dòng Bệnh viện Thánh Gioan
Thiên Chúa, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế, khẳng định rằng trách vụ chính
đối với Giáo Hội là giáo dục các tín hữu biết quí chuộng tuổi già. Xã hội cũng phải
nhìn nhận rằng những người về hưu ở lứa tuổi 60 hoặc 65 vẫn còn khả năng sản xuất.
Và theo Đức Cha Redrado, ngay từ lứa tuổi 30, 40, chúng ta cần phải nghĩ trước xem
mình muốn làm gì khi về hưu (SD 17-11-2007)