VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích ”Phong trào các gia đình mới” đề ra những kế
hoạch mục vụ nhắm đáp ứng các nhu cầu và thách đố đa diện của gia đình ngày nay.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 3-11-2007, dành cho 400
người thuộc ban lãnh đạo, các linh hoạt viên gia đình đến từ 5 châu, thuộc Phong trào
các gia đình mới, một ngành thuộc Phong trào Focolari (Tổ Ấm), được thành lập cách
đây đúng 40 năm.
ĐTC ghi nhận rằng Phong trào các gia đình mới hiện nay đã
lan rộng và qui tụ 800 ngàn gia đình hoạt động tại 182 quốc gia, quyết tâm biến gia
đình mình thành một tổ ấm, chiếu tỏa trong thế giới chứng tá của gia đình thấm đượm
Tin Mừng. Phong trào này hoạt động theo 4 đường hướng chỉ đạo là: linh đạo, giáo dục,
xã hội tính và liên đới. Ngài ca ngợi phong trào các gia đình mới như một dấu chỉ
hy vọng và là một khích lệ các gia đình Kitô hãy trở thành một môi trường thích hợp,
”trong đó các tín hữu loan báo bằng cuộc sống thường nhật rằng thật là tốt đẹp khi
đặt Chúa Giêsu ở trung tâm và trung thành sống theo Tin Mừng của Chúa”.
ĐTC
nhắc đến Hội nghị của Phong trào các gia đình mới đang tiến hành trong những ngày
này với chủ đề ”Một nhà xây trên đá - Tin Mừng được
sống thực, một câu trả lời cho các vấn đề của gia đình
ngày nay ”, qua đó các tham dự viên cũng nhắm đào sâu Lời Chúa và lắng nghe những
chứng từ cho thấy Chúa Thánh Linh hoạt động trong các tâm hồn và trong gia đình, cả
trong những hoàn cảnh phức tạp và khó khăn. Ngài nói: ”Tôi thành tâm cầu mong rằng,
nhờ sự dấn thân của anh chị em, những kế hoạch mục vụ có thể được đề ra để đáp ứng
các nhu cầu ngày càng gia tăng của các gia đình ngày nay, và nhiều thách đố đang được
đề ra cho các gia đình, để sứ mạng đặc thù của gia đình trong Giáo Hội và trong xã
hội không bị suy giảm”.
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC đề cao vai trò của các
gia đình Kitô, theo tinh thần tông huấn ”Familiaris consortio ” về gia đình,
do Đức Gioan Phaolô 2 ban hành, theo đó, ”Gia đình nhận sứ mạng bảo tồn, biểu lộ và
thông truyền tình yêu, như một phản ánh sinh động và thực sự tham gia tình yêu của
Thiên Chúa đối với nhân loại và tình yêu của Chúa Kitô đối với Giáo Hội là Hiền thê
của Người” (F.C. 17). ĐTC khẳng định rằng: ”Để chu toàn vai trò và sứ mạng ấy, gia
đình cần kín múc sức mạnh từ ơn thánh của bí tích Chúa Kitô đã mong muốn, để củng
cố tình yêu giữa người nam và người nữ, một tình yêu được hiểu như một sự hiến thân
cho nhau một cách sâu xa”.
ĐTC khích lệ các gia đình mới noi gương khiêm và
và thánh thiện gia Thánh gia thất Nazareth và ngài nhấn mạnh rằng ”Điều không thể
thiếu được, đó là anh chị em luôn tìm cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, sống đời sống
bí tích một cách nồng nhiệt, cùng với cố gắng không bao giờ quên sống giới răn yêu
thương và tha thứ như Chúa Kitô đã dạy. Tình yêu không tìm tư lợi, không để ý đến
sự ác phải chịu, nhưng vui mừng vì sự thật” (1 Cor 13,5-7) (SD 3-11-2007)
ĐTC không quên gởi lời thăm hỏi chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Tổ Ấm,
và cầu chúc chị sớm được bình phục.