ĐTC KHÍCH LỆ CHÍNH QUYỀN ECUADOR THĂNG TIẾN SỰ CHUNG SỐNG HÒA BÌNH
VATICĂNG: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khích lệ chính quyền Ecuador xây dựng trật tự
quốc gia và quốc tế để thăng tiến sự chung sống hòa bình, cộng tác và tôn trọng các
quyền con người trên thế giới.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây
trong buổi tiếp kiến ông Fausto Cordovez Chiriboga, tân đại sứ Ecuador đến trình ủy
nhiệm thư sáng hôm qua (27-10). Trích lại Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, Đức Thánh
Cha tái khẳng định rằng: ”với thừa tác vụ và do bản chất và sứ mệnh của mình Giáo
Hội Công Giáo không gắn liền với bất cứ hình thức văn hóa nhân loại hay hệ thống chính
trị kinh tế và xã hội nào. Giáo Hội cống hiến phần đóng góp quan trọng cho công ích
của dân nước Ecuador. Vì thế cần phải thăng tiến và củng cố lãnh vực tự do của Giáo
Hội được các văn bản hiến pháp nước này thừa nhận.
Đức Thánh Cha cầu mong
Hiến Pháp mới dành nhiều bảo đảm hơn cho tự do tôn giáo của người dân. Ngày nay nhân
loại đang đứng trước các viễn tượng mới của tự do và hy vọng, bị quấy nhiễu bởi các
tình trạng bất ổn và hậu qủa của các cơ cấu xã hội yếu kém. Ngoài ra các quốc gia
ngày càng tùy thuộc nhau hơn do đó cần phải chung xây một trật tự quốc gia và quốc
tế giúp thăng tiến sự sống chung hòa bình, cộng tác và tôn trọng các quyền con người.
Nghĩ tới nhiều công dân Ecuador di cư để tìm một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và
cho gia đình, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tình yêu thương bác ái luôn là điều cần
thiết. Ai không thừa nhận tình yêu thì cũng không thừa nhận con người. Điều cần thiết
là xây dựng một Nhà nước biết thừa nhận và nâng đỡ các sáng kiến của các lực lượng
xã hội, theo nguyên tắc phụ đới. Ngoài ra một nhà nước dân chủ phải dưỡng nuôi một
nền văn hóa tôn trọng và bình đẳng hướng tới chỗ phục vụ toàn dân. Đức Thánh Cha cũng
ca ngợi tinh thần Kitô sâu xa của dân nước Ecuador và cầu mong chính quyền đáp ứng
các nhu cầu của những người nghèo nhất theo tinh thần giáo huấn xã hội của Hội Thánh.
Tân đại sứ Chiriboga sinh năm 1925 có vợ và 11 con. Ông đã là bộ trưởng nhiều bộ trong
chính quyền Ecaudor trong thập niên 1950-1970 và là Bộ trưởng Năng lượng và hầm mỏ
trong các năm 2005-2007.
Ngỏ lời chào Đức Thánh Cha ông tân đại sứ khẳng định
rằng trước các mâu thuẫn của thời đại ngày nay lòng tin Kitô và các nguyên tắc vững
vàng của ơn gọi Kitô phải là thuẫn đỡ giúp đương đầu với các tấn kích nhằm soi mòn
nền tảng của các truyền thống Kitô (SD RG 27-10-2007)