Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống theo lượt của Cộng hòa Bosni
Erzegovine
VATICAN. Sáng ngày 25-10-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến ông Zeljko Komsic, Tổng
thống theo lượt của Cộng hòa Bosni Erzegovine.
Bosni Erzegovine gồm 3 thành
phần: người Hồi giáo chiếm 41%, người Croát đa số theo Công Giáo 17% và người Serbi
31% đa số theo chính thống, và được một tổng thống đoàn gồm 3 vị điều khiển, mỗi vị
thay phiên nhau làm chủ tịch. Tổng số dân Bosni hiện nay lối 4 triệu người theo ước
lượng của LHQ. 470 ngàn tín hữu Công giáo tại Bosni sống trong 3 giáo phận. Các GM
Bosni vẫn thường lên tiếng tố giác tình trạng kỳ thị mà các tín hữu Công giáo vẫn
còn phải chịu và nhiều tín hữu Công Giáo bị trục xuất khỏi các khu vực đang bị người
Serbi chiếm đóng, cho đến nay vẫn chưa được hồi hương chiếu theo hiệp định Dayton
năm 1995.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sau khi được ĐTC tiếp kiến, Tổng
thống Komsic đã hội kiến với ĐHY Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone và Đức TGM ngoại trưởng
Dominique Mamberti, nhân dịp trao hội văn kiện phê chuẩn hiệp định cơ bản và hiệp
định phụ đính giữa Tòa Thánh và Bosni Erzegovine. Hiện diện trong dịp này cũng có
ĐHY Vinko Puljic, TGM giáo phận thủ đô Sarajevo.
Trong các cuộc hội kiến nói
trên, các vị đã bàn đến việc thực thi hiệp định, đặc biệt là sự dấn thân của Giáo
Hội Công Giáo trong lãnh vực giáo dục, hoạt động xã hội và bác ái, cũng như sự săn
sóc mục vụ cho các tín hữu Công Giáo. Tòa Thánh tái khẳng định sự đóng góp của Cộng
đồng Công Giáo nhắm tạo điều kiện dễ dàng cho sự sống chung hòa bình giữa các nhóm
chủng tộc và tôn giáo tại Bosni Erzegovine. Sau cùng, tổng thống Komsic đã mời ĐTC
đến viếng thăm nước này.
Hiệp định giữa Tòa Thánh và Bosni Erzegovine đã được
ký kết ngày 19-4-2006 tại Sarajevo và hiệp định phụ đính được ký ngày 29-9-2006.
Hiện diện trong dịp đó, về phía Tòa Thánh cũng có ĐHY Puljic, cũng là Chủ tịch HĐGM
Bosni Erzegovine, Đức TGM Mamberti ngoại trưởng Tòa Thánh, cũng một số chức sắc của
Tòa Thánh. Về phía Bosni có Bộ trưởng ngoại giao Sven Alkalaj, và Đại sứ của nước
này cạnh Tòa Thánh là ông Miroslav Palameta. Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ ngày
25-10-2007, sau khi thức trao đổi văn kiện phê chuẩn.
Lên tiếng trong buổi
trao đổi văn kiện phê chuẩn, ĐHY Bertone gọi đây là một ngày lịch sử trong quan hệ
giữa Tòa Thánh và Bosni Erzegovine và mở ra một giai đoạn cộng tác mà chúng ta đều
mong muốn là có tính cách lâu bền và phúc lợi. Hiệp định đề ra những qui định có liên
hệ tới đời sống và hoạt động của Cộng đồng Công Giáo tại Bosni Erzegovine, đặc biệt
là sự nhìn nhận tư cách pháp nhân của Giáo Hội Công Giáo cũng như những tổ chức của
Giáo Hội trong lãnh vực dân sự, sự độc lập của Giáo Hội trong việc phụng tự và tông
đồ, sự đóng góp đặc biệt của Giáo Hội trong lãnh vực văn hóa, giáo dục, mục vụ, quân
sự, từ thiện bác ái và các cơ quan truyền thông. (SD 25-10-2007)