2007-10-05 15:49:23

ĐỨC THÁNH CHA BÊNH VỰC LUẬT LUÂN LÝ TỰ NHIÊN


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 phê bình trào lưu phủ nhận luật luân lý tự nhiên và ngài khuyến khích Ủy ban thần học quốc tế tiếp tục đào sâu nền tảng của luật này.

Trong buổi tiếp kiến sáng 5-10-2007, dành cho Ủy ban thần học quốc tế gồm 30 thành viên, vừa kết thúc khóa họp thường niên kéo dài 5 ngày dưới quyền chủ tọa của ĐHY William Levada, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, ĐTC nhận xét rằng: xã hội dân sự và trần thế hiện nay đang ở trong một tình trạng lạc hướng và hoang mang; người ta đánh mất sự hiển nhiên nguyên thủy về nền tảng cuộc sống và hành động luân lý của con người; đạo lý về luật luân lý tự nhiên đụng độ với những quan niệm khác, trực tiếp phủ nhận luật này. Tất cả những điều đó có những hậu quả rất lớn lao và trầm trọng trong phạm vi dân sự và xã hội. Nhiều người nghĩ rằng nhân loại, hoặc xã hội, và trong thực tế, con số đông công dân trở thành nguồn mạch tối hậu của luật dân sự. Vì thế vấn đề được đề ra không phải là tìm kiếm điều thiện, nhưng là tìm kiếm quyền bính, hay đúng hơn là sự quân bình giữa các quyền bính”.

ĐTC nhận xét rằng ”nơi căn cội của xu hướng ấy chính là chủ thuyết duy tương đối về luân lý, qua đó thậm chí có những người coi đây là một trong những điều kiện chính yếu của nền dân chủ, vì chủ thuyết duy tương đối sẽ bảo đảm sự bao dung và tôn trọng của con người đối với nhau. Nếu như thế thì nhóm chiếm đa số trong lúc này trở thành nguồn mạch tối hậu của luật pháp. Nhưng lịch sử cho thấy rằng đa số có thể sai lầm. Sự hợp lý không được bảo đảm do sự đồng ý của đa số người, nhưng là do sự minh bạch của lý trí con người, theo Lý Trí sáng tạo và do sự lắng nghe của mọi người đối với Nguồn Mạch lý trí của chúng ta”.

”Những điều trên đây có liên hệ mật thiết tới những đòi hỏi cơ bản của phẩm giá con người, sự sống con người, cơ chế gia đình, sự ngay chính của trật tự xã hội, tức là các quyền căn bản của con người. Không một luật nào do con người làm ra có thể đảo ngược qui luật Đấng Tạo Hóa đã ghi khắc trong tâm hồn con người, nếu không chính xã hội sẽ bị thương tổn nơi chính nền tảng tối quan trọng của nó. Vì thế, luật tự nhiên trở thành một bảo đảm đích thực cho mỗi người, để họ được sống trong tự do và được tôn trọng trong phẩm giá của họ, được bảo vệ chống lại sự lèo lái ý thức hệ và mọi phán đoán độc đoán của những kẻ mạnh hơn”.

Sau cùng, ĐTC kêu gọi động viên lương tâm mọi người thiện chí, giáo dân cũng như những người thuộc các tôn giáo khác ngoài Kitô giáo, để cùng nhau dấn thân kiến tạo trong nền văn hóa và xã hội dân sự chính trị, những điều kiện cần thiệt để gây ý thức trọn vẹn về giá trị bất khả nhượng của luật luân lý tự nhiên.
Trước đó, trong phần đầu của bài huấn dụ, ĐTC ca ngợi hoạt động của Ủy ban thần học quốc tế, đặc biệt là Văn kiện ”Niềm hy vọng cứu độ của các trẻ em chết mà không chịu phép rửa tội” công bố hồi mùa xuân năm 2007. Văn kiện này nói về ý muốn của Thiên Chúa cứu độ tất cả mọi người, sự trung gian phổ quát duy nhất của Chúa Kitô, quyền tối thượng của ơn thánh Chúa và đặc tính bí tích của Giáo Hội. ĐTC nói: ”Tôi tín thác rằng văn kiện này có thể là điểm tham chiếu hữu ích cho các vị Mục Tử của Giáo Hội và cho các nhà thần học, đồng thời cũng là một trợ lực và là một nguồn an ủi cho những tín hữu đã chịu đau khổ trong gia đình vì sự qua đời bất ngờ của một trẻ em trước khi lãnh nhận sự thanh tẩy tái sinh”. (SD 5-10-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.