ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TÂN ĐẠI SỨ ITALIA CẠNH TÒA THÁNH
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tái khẳng định sự độc lập và tách biệt giữa Giáo Hội và Nhà
nước, đồng thời khuyến khích Italia tiếp tục dấn thân trên trường quốc tế, bảo vệ
phẩm giá và các quyền bất khả nhượng của con người.
Ngài bày tỏ lập trường
trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4-10-2007 dành cho tân đại sứ Italia cạnh
Tòa Thánh, Ông Antonio Zanardi Landi, đến trình quốc thư. Ông năm nay 57 tuổi (1950),
nguyên là Đại sứ Italia tại Serbia rồi làm Phó tổng thư ký Bộ ngoại giao Italia.
Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, ĐTC nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung
Vatican 2, hiệp định Laterano giữa Italia và Tòa Thánh, cũng như Hiến pháp Italia,
trong đó có khẳng định sự độc lập và chủ quyền của Nhà nước và Giáo Hội, sự cộng tác
với nhau để thăng tiến con người và công ích của toàn thể cộng đồng quốc gia.
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Trong khi theo đuổi mục đích ấy, Giáo Hội không nhắm đạt quyền
bính, cũng không đòi hỏi đặc ân hoặc mong ước một vị thế lợi ích về kinh tế và xã
hội. Vì thế, Giáo Hội yêu cầu được cứu xét theo bản chất đặc biệt của mình và có thể
tự do chu toàn sứ mạng đặc tù để mưu ích không những cho các tín hữu của mình, nhưng
còn cho toàn thể mọi người Italia... Giáo Hội không muốn trở thành một tác nhân chính
trị, nhưng đồng thời Giáo Hội cũng quan tâm sâu xa đối với thiện ích của cộng đồng
chính trị và đóng góp đặc thù cho cộng đồng này.”
Trong thời gian gần đây,
thỉnh thoảng có những thành phần chính trị và báo chí tả phái ở Italia hô hoán rằng
Giáo Hội và Tòa Thánh xen mình vào chính trị nội bộ của Italia; hoặc cũng có những
nhóm đòi hủy bỏ Hiệp định giữa Italia và Tòa Thánh, hoặc cho rằng Giáo Hội Công Giáo
được đặc ân, cụ thể là nhận được tiền thuế 0,8% do các tín hữu đóng góp, v.v.. Những
lời khẳng định của ĐTC trên đây được coi là câu trả lời gián tiếp cho những lập luận
ấy.
Trong diễn văn, ĐTC cũng ca ngợi sự dấn thân của Italia trên trường quốc
tế và khích lệ quốc gia này góp phần bảo tồn gia sản văn hóa và tinh thần của mình,
để đối phó với những thách đố lớn trong thời đại hậu tân tiến hiện nay. Trong số các
thách đố đó có việc bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn, bảo vệ tất cả mọi
quyền của con người và của gia đình, xây dựng một thế giới liên đới, tôn trọng thiên
nhân, đối thoại liên văn hóa và liên tôn (SD 4-10-2007)