LẦN ĐẦU TIÊN ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC 16 TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC
VATICAN. Sáng 29-9-2007, lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi làm Giáo Hoàng, ĐTC Biển Đức
16 đã truyền chức cho 6 tân GM gồm 5 vị người Italia và 1 vị người Ucraine gốc Ba
Lan.
Ngài đã đáp trực thăng từ Castel Gandolfo về Vatican để chủ sự thánh
lễ lúc 10 giờ sáng tại Đền thờ Thánh Phêrô. 6 tiến chức gồm Đức Ông Mieczyslaw
Mokrzycki, 46 tuổi, nguyên là bí thư riêng của Đức Gioan Phaolô 2 và ĐTC đương kim
được bổ làm tân TGM Phó với quyền kế vụ của tổng giáo phận Lvov bên Ucraine, Đức Cha
Francesco Brugnano, 64 tuổi tân TGM giáo phận Camerino Italia, Đức TGM Gianfranco
Ravasi, 65 tuổi, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa
Thánh về các gia sản văn hóa và khảo cổ thánh, Đức TGM Tommaso Caputo 57 tuổi, tân
Sứ thần Tòa Thánh tại Malta, Đức Cha Sergio Pagano 59 tuổi, Giám đốc Văn khố mật của
Vatican, sau cùng là Đức Cha Vincenzo di Mauro, 56 tuổi tân tổng thư ký sở kinh tế
tài chánh của Tòa Thánh. Hai vị phụ phong trong thánh lễ là ĐHY Tarcisio Bertone,
Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và ĐHY Jarworski, TGM giáo phận Lvov của Công Giáo la tinh
tại Cộng hòa Ucraine. Hiện diện trong thánh lễ có 30 HY, 60 GM, hơn 200 LM, cùng với
gần 10 ngàn tín hữu.
Sau khi cộng đoàn hát kinh Chúa Thánh Thần, ĐHY Giovanni
Battista Re, Tổng trưởng Bộ GM, đã giới thiệu 6 tiến chức lên ĐTC, trước sự vỗ tay
vang dội của cộng đoàn.
BÀI GIẢNG
Trong bài giảng, ĐTC đã quảng
diễn ý nghĩa và vai trò của 3 Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel và Rafael để áp
dụng vào sứ mạng của Giám Mục. Trong Giáo Hội xưa kia, và ngay trong sách Khải Huyền,
các GM đã được coi là những ”thiên thần” của giáo đoàn liên hệ, để nói lên sự tương
ứng sâu xa giữa sứ vụ GM và sứ mạng của thiên thần.
ĐTC nêu bật hai đặc tính
của thiên thần. Trước tiên thiên thần là một thụ tạo đứng trước thiên Chúa và hoàn
toàn hướng về Thiên Chúa.. Bản chất đích thực của các thiên thần là hiện hữu vì Thiên
Chúa và cho Thiên Chúa. Vì thế, đặc tính thứ hai của thiên thần là sứ giả của Thiên
Chúa: mang Chúa đến cho con người, mở cửa trời và cũng mở trái đất. Chính vì các thiên
thần ở bên Thiên Chúa, nên các ngài cũng có thể ở rất gần con người. Thực vậy, Thiên
Chúa ở trong thẳm sâu mỗi người chúng ta hơn cả chúng ta ở nơi thẳm sâu chính mình.
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Sở dĩ Giáo Hội xưa kia gọi các GM là thiên thần của giáo đoàn
liên hệ, là vì Giáo Hội muốn nói rằng chính các GM phải là người của Thiên Chúa, phải
hướng về Thiên Chúa, cầu nguyện rất nhiều cho dân. GM phải là người chuyển cầu cho
con người nơi Thiên Chúa”.
Đề cập đến sứ mạng riêng của Tổng lãnh thiên thần
Micae, trong nhiều Sách Thánh, là vị bảo vệ chính nghĩa duy nhất của Thiên Chúa chống
lại chủ trương của con rồng, con rắn xưa kia. Mưu toan liên tục của con rắn là làm
cho con người tin rằng Thiên Chúa phải biến mất, để con người có thể trở nên cao trọng;
làm cho người ta nghĩ rằng Thiên Chúa cản trở tự do của chúng ta và vì thế ta phải
gạt bỏ Thiên Chúa... Nhưng ai gạt Thiên Chúa sang một bên, họ không làm cho con người
lớn hơn, nhưng chỉ tước bỏ phẩm giá con người. Khi ấy con người trở thành một sản
phẩm không thành công của cuộc tiến hóa. Ai tố cáo Thiên Chúa thì cũng tố cáo con
người”.
Trong ý hướng đó, ĐTC khẳng định rằng: ”Nhiệm vụ của Giám Mục, trong
tư cách là người của Thiên Chúa, là dành chổ cho Thiên Chúa trong thế giới, chống
lại sự chối bỏ Chúa, và qua đó, bảo vệ sự cao cả của con người.” ĐTC nhắn nhủ
các tân GM hãy trở thành các thiên thần bản mạnh của các giáo đoàn được ủy thác cho
các vị, hãy giúp Dân Chúa tìm được niềm vui đức tin và học cách phân định: đón nhận
sự thiện và loại bỏ sự ác, ngày càng trở thành những người yêu mến trong niềm hiệp
thông với Thiên Chúa là Tình Thương, trong nhân đức hy vọng của niềm tin”.
ĐTC cũng nhấn mạnh đến sứ mạng của GM như người ”nhân danh Chúa Kitô gõ cửa tâm hồn
con người” như Tổng lãnh thiên thần Gabriel, chữa lành con người như Tổng lãnh thiên
thần Raphael: chữa lành tình hiệp thông bị xáo trộn giữa người nam và người nữ, dẫn
đưa con người đến gặp gỡ sức mạnh hòa giải của tình yêu Chúa Kitô, chữa lành sự mù
quáng của con người đối với ánh sáng của Thiên Chúa, nhờ sứ điệp đức tin và chứng
tá tình thương”. (SD 29-9-2007)