2007-09-27 16:30:51

ĐỨC HỒNG Y QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH KHÍCH LỆ ĐÀI VATICAN


ROMA. ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, khích lệ toàn thể nhân viên Đài Vatican noi gương thánh bổn mạng Gabriel loan báo Tin Mừng, hỗ trợ sứ mạng của ĐTC trong mối quan tâm tông đồ đối với toàn thể nhân loại.

Sáng 27-9-2007, ĐHY Bertone đã đến trung tâm phát tuyến Santa Maria di Galeria của Đài, rộng 440 hécta, cách Roma 30 cây số, để cử hành thánh lễ nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm ĐGH Piô 13 khánh thành trung tâm này, đồng thời mừng kính thánh Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel bổn mạng của Đài Vatican. Hiện diện tại buổi lễ có Cha Tổng giám đốc Federico Lombardi cùng với đông đảo nhân viên của đài.

Trong bài giảng, ĐHY Quốc vụ khanh đã nhân danh ĐTC cám ơn ban giám đốc, các cha dòng Tên và các nhân viên của Đài cũng nhân viên của Đài Vatican vì công tác phục vụ trong 76 năm qua kể từ khi Đài được thành lập ngày 12-2 năm 1931. Ngài diễn giảng về vai trò của thánh Gabriel và áp dụng vào sứ mạng của các nhân viên của Đài. ĐHY nói:

”Theo truyền thống Kinh Thánh, Do thái cũng như Kitô giáo, tất cả các thiên thần được coi như những người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người.. (cf Eb 2,2). Sứ mạng này được ủy thác một cách đặc biệt cho Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Các bạn thuộc Đài Vatican thân mến, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel không phải chỉ là người chuyển cầu cho anh chị em nơi Thiên Chúa, nhưng còn là mẫu gương tham chiếu của anh chị em trong đời sống hằng ngày cũng như trong công việc nghề nghiệp chuyên môn của Anh chị em.. Công việc của anh chị em thực là một công tác phục vụ quí giá và hữu ích cho việc loan báo Tin Mừng. Qua làn sóng điện, Tin Mừng cứu độ có thể đi tới mọi nơi trên trái đất, cả những vùng xa xăm nhất, mang Lời Chúa cho mọi người, vốn luôn luôn là lời an bình, hy vọng và yêu thương”.

ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng nhắc đến công tác phục vụ quí giá của Đài Vatican cho các tín hữu Công Giáo trong thời kỳ dài dưới các chế độ độc tài cộng sản, là những người không thể liên lạc với Tòa Thánh và các cộng đoàn Công Giáo khác.

Và ĐHY Bertone kết luận rằng: ”Anh chị em hãy luôn ý thức về tầm quan trọng của Sứ mạng anh chị em và tìm cách chu toàn trong tinh thần đức tin và với tất cả khả năng chuyên môn.”
Sau thánh lễ, Đức HY Quốc Vụ khanh Tòa Thánh đã trao tặng Huy chương Tòa Thánh cho 5 nhân viên nổi bật của đài.

Đài Vatican hiện nay là Đài phát thanh Công Giáo lớn nhất trong Giáo Hội, với 384 nhân viên thuộc 59 quốc tịch, và có 40 chương trình, phát thanh bằng 40 thứ tiếng khác nhau, với 64 giờ 31 phút mỗi ngày, và tổng cộng 23.482 giờ mỗi năm. Ngoài ra có 1040 đài phát thanh tại 70 quốc gia trên thế giới, đa số là các đài phát thanh Công Giáo, tiếp vận hoặc phát lại các chương trình của Đài Vatican.

Hồi năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, ĐTC Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Đài Vatican ngày 3-3-2006, trả lời một cuộc phỏng vấn và khích lệ các nhân viên của đài trong sứ mạng. (SD 27-9-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.