2007-09-24 20:03:15

Đức Thánh Cha mời gọi các tân Giám Mục sống đời cầu nguyện


VATICĂNG: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khích lệ các tân Giám Mục hãy là những người cầu nguyện, sống kết hiệp thân tình với Chúa để kín múc ánh sáng, sức mạnh và sự ủi an cho các sinh hoạt mục vụ.

Ngài đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 22-9 dành cho các tân Giám Mục mới được tấn phong trong thời gian qua, về Roma viếng mộ hai thánh Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh. Đức Thánh Cha nói: chuyến hành hương viếng thăm giáo đô giúp các vị ý thức được trách nhiệm mục tử, tình liên đới, hỗ trợ của Đức Giáo Hoàng và các anh em Giám Mục khác cũng như tính cách đại đồng của Giáo Hội. Trong ngày tấn phong Giáo Hội xin các ứng viên giám mục loan báo Tin Mừng, giữ gìn lòng tin và kiên trì cầu nguyện cho dân thánh. Lời cầu đó có tính cách tông đồ mục vụ. Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn Mười Hai Tông Đồ (Lc 6,12). Các vị được chọn để ”ở với Chúa và để được sai đi” (Mc 3,14). Là những người kế vi các Tông Đồ, các Giám Mục được mời gọi ở với Chúa, hiểu biết Chúa sâu đậm hơn và chia sẻ mầu nhiệm tình yêu và tương quan tràn đầy tín thác với Thiên Chúa Cha.

Tuy phải bận bịu nhiều với các khía cạnh tổ chức và công việc khác nhau, nhưng trong cuộc sống vị Giám Mục phải dành chỗ đầu tiên cho Thiên Chúa. Chính qua lời cầu nguyện, vị mục tử trở thành nhậy cảm và xót thương đối với mọi người. Lời cầu nguyện giáo dục yêu thương và rộng mở con tim để tiếp đón mọi người. Trong một xã hội nhiều ồn ào náo động, nơi con người lạc lõng và sống như thể không có Thiên Chúa, các Giám Mục phải biết tạo ra các nơi và dịp cầu nguyện, để cá nhân và cộng đoàn có thể lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng và qua việc giải nghĩa lời Chúa, để sống kinh nghiệm gặp gỡ Cháu Giêsu, Đấng mạc khải cho biết gương mặt thật của Thiên Chúa Cha. Sau cùng ĐTC cầu mong các Giám Mục biến nhà thờ chính tòa cũng như các giáo xứ, các đền thánh, các nơi giáo dục, các nơi săn sóc người đau khổ và các gia đình trở thành các nơi cầu nguyện và hiệp thông với Chúa (SD 22-9-2007)

Linh Tiến Khải









All the contents on this site are copyrighted ©.