ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 200 ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI DÂN CHỦ KITÔ
CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các đại biểu quốc hội thuộc đảng dân chủ
Kitô giáo và trung đảng dấn thân bênh vực sự sống con người, nhân quyền, đặc biệt
là tự do tôn giáo và vai trò của tôn giáo trong xã hội. Ngài bày tỏ lập trường
trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 21-9-2007 tại Castel Gandolfo, dành cho 200 đại
biểu tham dự khóa họp của Ban chấp hành Liên minh quốc tế Dân Chủ trung đảng và Dân
chủ Kitô.
ĐTC đề cao những nguyên tắc cơ bản của Liên minh này, đó là đặt
con người ở vị trí trung tâm, và tôn trọng các quyền con người, dấn thân phụng sự
hòa bình và thăng tiến công bằng cho tất cả mọi người. Ngài khích lệ các đại biểu
quốc hội tiếp tục phục vụ công ích, đồng thời nỗ lực ngăn cản sự lan tràn của các
ý thức hệ có thể làm lu mờ hoặc gây hoang mang cho lương tâm con người, truyền bá
một quan niệm ảo tưởng về sự thật và sự thiện, ví dụ trong lãnh vực kinh tế, có quan
niệm đồng hóa sự thiện với lợi lộc, đến độ làm tiêu tán sức mạnh của luân lý đạo đức
từ bên trong và rốt cuộc đe dọa chính lợi lộc.
ĐTC nhắc đến những hiện tượng
đáng lo âu trong xã hội ngày nay như chủ trương hợp thức hóa việc loại bỏ sự sống
con người trong giai đoạn trước khi sinh ra hoặc giai đoạn cuối đời; cuộc khủng hoảng
gia đình, vốn là tế bào cơ bản của xã hội, dựa trên hôn nhân bất khả phân ly của một
người nam và một người nữ. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng khi sự thật về con người bị chà
đạp, khi gia đình bị đe dọa, thì chính hòa bình cũng bị đe dọa và luật pháp có nguy
cơ bị thương tổn.
Cũng trong bài diễn văn, ĐTC ghi nhận các đại biểu quốc
hội trung đảng và dân chủ Kitô giáo rất quan tâm bảo vệ tự do tôn giáo là quyền căn
bản không thể bị đè nén, quyền bất khả nhượng và không thể bị vi phạm, nó ăn rễ sâu
nơi phẩm giá mỗi người và được các văn kiện quốc tế nhìn nhận.
ĐTC khẳng định
rằng ”Việc thực thi quyền tự do tôn giá bao gồm cả việc thay đổi tôn giáo, quyền này
không những phải được luật pháp bảo vệ, nhưng cả trong việc thực hành hằng ngày nữa.
Tự do tôn giáo đáp ứng sự cởi mở nội tại của con người với Thiên Chúa.. Không thể
loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của con người và của lịch sử. Vì thế, cần phải
đón nhận ước muốn chung của tất cả các truyền thống tôn giáo chân chính công khai
bày tỏ căn tính của mình, và không bị bó buộc phải che giấu hoặc ngụy trang căn tính
ấy”.
ĐTC tái lên án nạn khủng bố, một hiện tượng rất trầm trọng, nhiều khi
chúng lợi dụng cả Thiên Chúa và coi rẻ sự sống con người. Ngài cũng nói rằng: ”Xã
hội có quyền tự vệ, nhưng quyền này, cũng như mọi quyền khác, phải được thực thi trong
sự tôn trọng hoàn toàn đối với các qui luật luân lý và pháp lý, cả trong việc chọn
lựa các mục tiêu và phương tiện. Trong các chế độ dân chủ, việc sử dụng võ lực không
bao giờ biện minh cho việc từ bỏ các nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Làm sao người
ta có thể bảo vệ nền dân chủ bằng cách đe dọa chính nền tảng của dân chủ?”. (SD 21-9-2007)