CASTEL GANDOLFO. Sáng ngày 6-9-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp tổng thống Israel, Ông
Shimon Peres, và hội kiến với ông trong 35 phút. Sau đó, ông đã gặp ĐHY Bertone, Quốc
vụ khanh Tòa Thánh, và Đức TGM ngoại trưởng Dominique Mamberti.
Phòng báo
chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã trao đổi tin tức
về cuộc mở lại các tiếp xúc mới đây giữa người Palestine và Israel để tái lập hòa
bình tại Thánh Địa, trong sự tôn trọng các nghị quyết của LHQ và các hiệp định đã
ký kết cho đến nay.
Tòa Thánh mong ước rằng trong bối cảnh quốc tế đặc biệt
thuận lợi hiện nay, với Hội nghị quốc tế dự kiến vào tháng 11 tới đây tại Hoa Kỳ,
mỗi bên liên hệ đều hết sức cố gắng đáp ứng những mong đợi của dân chúng, đã kiệt
lực vì cuộc khủng hoảng kéo dài từ 60 năm nay, và còn tiếp tục gieo rắc chết chóc
và tàn phá.
Các vị cũng cứu xét các quan hệ giữa Nhà nước Israel và Tòa Thánh,
và cầu mong sớm kết thúc các cuộc thương thuyết quan trọng vẫn còn tiếp tục, và tái
lập một cuộc đối thoại liên tục giữa chính quyền Israel và các cộng động Kitô tại
địa phương để các cộng đồng này có thể hoàn toàn tham dự vào việc xây dựng công ích.
Sau cùng, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Tổng thống Peres lập lại lời mời ĐTC đến
viếng thăm Thánh Địa. Ông Shimon Peres, 83 tuổi, đã được ĐTC tiếp kiến tại Vatican
ngày 6-4-2006 trước khi được bầu làm tổng thống. Trong dịp đó ông đã mời ĐTC đến viếng
thăm Israel. Hồi đó Tòa Thánh đã trả lời là cần có điều kiện thuận lợi, nghĩa là có
sự tiến bộ trong tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.
Cha Federico
Lombardi S.J, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng ĐTC sẵn sàng, nhưng cũng
cần chờ đợi thời điểm thuận tiện.
Hội nghị quốc tế vào tháng 11 tới do Tổng
thống Mỹ George Bush đề xướng với mục đích mở lại tiến trình hòa bình giữa Israel
và Palestine. (SD 6-9-2007)