2007-08-29 17:48:56

ĐỨC THÁNH CHA LÊN ÁN VIỆC GÂY HỎA HOẠN


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 bày tỏ lo âu về các vụ hỏa hoạn và lên án hành động vô trách nhiệm của những kẻ gây nên tai ương này.

Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 29-8-2007 tại Quảng trường thánh Phêrô, ĐTC nói:

”Trong những ngày này, một số miền bị tàn phá vì những tai ương trầm trọng: tôi muốn nói đến nạn lụt tại một số nước viễn đông cũng như hỏa hoạn thê thảm tại Hy Lạp, Italia và các nước Âu Châu khác. Đứng trước tình trạng cấp thiết bi thảm như thế, gây nên bao nhiêu nạn nhân và thiệt hại lớn lao về vt chất, người ta không thể không lo âu vì thái độ vô trách nhiệm của một số người gây nguy hiểm cho sự an toàn của con người và hủy hoại gia sản môi sinh rất quí giá của toàn thể nhân loại. Tôi liên kết với những người lên án một cách đúng đắn những hành động tội phạm như vây, và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân của các thảm trạng đó”.

Kể từ thứ sáu 24-8 vừa qua, nạn đốt rừng ở đảo Eubée và một số nơi khác bên Hy Lạp đã làm cho 63 người thiệt mạng. Hơn 800 lính cứu hỏa với nhiều phương tiện kể cả các máy bay chữa lửa từ nước ngoài, đã tích cực chiến đấu chống hỏa hoạn. Tại Italia cũng có hàng trăm vụ hỏa hoạn, phần lớn do những kẻ ác ý gây nên. (SD 29-8-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.