2007-08-02 18:53:36

PHÁI ĐOÀN TÒA THÁNH DỰ LỄ AN TÁNG THƯỢNG PHỤ TEOCTIST


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đã cử phái đoàn cấp cao của Tòa Thánh đến dự lễ an táng Đức Thượng Phụ Teoctist, Giáo Chủ Chính Thống Rumani, cử hành vào thứ sáu 3-8-2007 tại thủ đô Bucarest.

Đức Thượng Phụ qua đời chiều ngày 30-7-2007 vì bệnh biến chứng bệnh tim sau khi giải phẫu tuyến tiền liệt (prostrate). Ngài hưởng thọ 92 tuổi.

Phái đoàn Tòa Thánh do ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và gồm có Đức Cha Brian Farrell, Tổng thư ký của Hội đồng này, cùng với Đức TGM Jean Claude Périsset, Sứ thần Tòa Thánh tại Rumani.

ĐTC cũng đã gửi điện văn tới Đức TGM nhiếp chính Daniel để chia buồn với Giáo Hội Chính Thống Rumani, trong đó ngài viết: ”Sau khi được tin Đức Thượng Phụ Teoctist Giáo chủ Chính Thống Rumani qua đời, tôi thành tâm chia buồn với Đức TGM, Thánh Hội đồng và toàn thể mọi thành phần của Giáo Hội, đồng thời đoan chắc với Đức TGM về sự hiệp thông tinh thần của tôi với tất cả những người đang khóc thương sự qua đi của vị lãnh đạo nổi bật và rất được kính trọng của Giáo Hội.”

ĐTC cũng nhắc lại rằng: ”Cuộc viếng thăm của vị tiền nhiệm yêu quí của tôi là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 nơi Đức Thượng Phụ Teoctist hồi năm 1999 và cuộc viếng thăm đáp trả của Người nơi vị GM Roma hồi năm 2002 vẫn tồn tại trong ký ức các Giáo Hội chúng ta như một ơn đặc biệt của Chúa, giúp củng cố và đẩy mạnh tình thân hữu lớn mạnh và cải tiến những quan hệ huynh đệ giữa hai Giáo Hội. Hai vị đã quyết tâm viết lên một trang mới trong lịch sử các cộng đoàn chúng ta, vượt thắng một quá khứ khó khăn vẫn còn đè nặng trên chúng ta ngày nay, và tin tưởng hướng về ngày mà những chia rẽ giữa các môn đệ Chúa Kitô sẽ được khắc phục.

”Tôi cầu nguyện để Giáo Hội Chính Thống Rumani sẽ được vui mừng trong gia sản của Đức Thượng Phụ Teoctist trong sứ vụ khôn ngoan kéo dài nhiều năm trời và để anh em được nâng đỡ cũng như được củng cố nhờ thành quả công việc tông đồ của Người, giữa lúc anh em phó thác linh hồn cao quí của Đức Thượng Phụ cho lòng từ bi yêu thương của Cha chúng ta trên trời.

”Tôi cũng gửi đến Đức TGM và anh em GM của ngài những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong khi Đức TGM hướng dẫn Giáo Hội trong thời gian chuyển tiếp này”.

Lễ an táng Đức Thượng Phụ Teoctist do Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính Thống Constantinople và cũng là Giáo Chủ danh dự chung của toàn Chính Thống giáo, chủ sự tại Nhà thờ chính tòa Chính Thống giáo ở Bucarest.

Chính Phủ Rumani đã tuyên bố thứ sáu 3-8 là ngày quốc tang, vì 19 triệu dân Rumani, tương đương với 80% dân số toàn quốc là tín hữu Chính Thống giáo. Sau thời kỳ để tang 40 ngày, Giáo Hội Chính Thống Rumani sẽ bầu bị Thượng Phụ mới (SD 2-8-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.