ĐỨC HỒNG Y QUỐC VỤ KHANH HỌP BÁO TẠI PIEVE DI CADORE
PIEVE DI CADORE: Ngày 18-7 Đức Hồng Y Tarcisio Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
đã mở cuộc họp báo nhân kỷ niệm 1 năm được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chỉ định giữ
chức vụ này.
Đức Hồng Y đã đề cập đến nhiều vấn đề từ các sinh hoạt của Đức
Thánh Cha trong kỳ hè cho đến các vấn đề quốc tế. Liên quan tới các vụ giáo sĩ lạm
dụng tính dục trẻ em tại Tổng Giáo Phận Los Angeles, Đức Hồng Y nói ”nó là một hiện
tượng hoàn toàn trái nghịch với căn cước và sứ mệnh của Giáo Hội. Vấn đề này gây khổ
đau cho mọi người: người của Giáo Hội cũng như người ngoài Giáo Hội. Qúy vị biết Giáo
Hội được qúy trọng biết chừng nào: từ mọi miền trên thế giới các tổng thống và bộ
trường của các nước hồi giáo đến cám ơn Giáo Hội vì những gì Giáo Hội đang làm. Đối
với Giáo Hội công giáo có sứ mệnh rao truyền Tin Mừng và giáo dục, hiện tượng giáo
sĩ lạm dụng tính dục tấn kích và gây thiệt hại cho căn cước và sứ mệnh của Giáo Hội”.
Liên quan tới bức thư Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gởi cho Giáo Hội và tín hữu công
giáo Trung Quốc, Đức Hồng Y nói cho tới nay Tòa Thánh chưa nhận được các phản ứng
từ phía chính quyền. Đức Hồng Y nghĩ rằng có lẽ nhà nước Trung Quốc đang nghiên cứu
văn bản bức thư đó. Nhưng ngài tin rằng các phản ửng của nhân dân Trung Quốc, của
các linh mục, các giám mục khá tích cực. Bức thư của Đức Thánh Cha đã trở thành dụng
cụ suy tư, đối thoại và an ủi. Đức Hồng Y Bertone cũng nhắc đến diễn văn của Đức Thánh
Cha tại đại bọc Regensburg trước đây, và nói cuộc đối thoại với thế giới hồi giáo
tiến triển một cách cởi mở và chân thành. ”Chúng tôi đã ghi nhận các phản ứng, đã
tìm minh giải và cắt nghĩa rõ ràng tư tưởng của Đức Thánh Cha qua các cuộc gặp gỡ
nói chuyện. Và cuộc đối thoại với thế giới hồi giáo tiếp tục một cách chân thành,
cởi mở, và sâu đậm”.
Ngoài ra Đức Hồng Y Bertone cũng nói tới chuyến công
du của Đức Thánh Cha tại Brasil hồi tháng 5 vừa qua và cho biết nó đã gây ấn tượng
rất mạnh. Đã có hàng triệu
tín hữu chờ đợi và chào đón Đức Thánh Cha. Diễn
văn của Đức Thánh Cha tại đền thánh Đức Bà Aparecida đã có bối cảnh Kitô học sâu đậm
và được đề nghị như là giáo lý của công tác tái truyền giảng Tin Mừng giúp đương đầu
với các giáo phái.
Sau cùng Đức Hồng Y Bertone nói tới một số âu lo của Giáo
Hội và của Đức Thánh Cha như: các vấn đề của Irak, của Thánh Địa, các vấn đề của Âu
châu đang chối bỏ Kitô giáo khiến cho Âu châu mất đi nhựa sống, mà Kitô giáo phải
dưỡng nuôi; cũng như sứ mệnh lớn của Âu châu đối với các đại lục khác, đặc biệt là
Phi châu.
Trả lời câu hỏi liên quan tới chỗ đứng lớn hơn của nữ giới giữa
lòng Giáo Hội, Đức Hồng Y cho biết chị em phụ nữ sẽ đảm trách một số các chức vụ quan
trọng trong Giáo Hội. Sau cùng về Tự Sắc cho phép dùng Sách Lễ Roma tiếng Latinh trước
thời Công Đồng Chung Vaticăng II, Đức Hồng Y nói có thể nghiên cứu giải pháp liên
quan tới lời cầu cho anh chị em Do thái trong lễ nghi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, bằng
cách xác định là theo công thức Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã ban hành (RG 19-7-2007)