2007-07-04 20:15:59

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI NGƯỜI TRẺ CHUẨN BỊ TINH THẦN CHO NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ SYDNEY 2008


VATICĂNG: Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ toàn thế giới chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ và lễ hội niềm tin tuyệt diệu, là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ diễn ra tại Sydney bên Australia vào tháng 7 năm tới 2008.

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương sáng thứ tư 4-7-2007. Ngài nói: ”Các bạn trẻ thân mến, đúng một năm nữa là chúng ta sẽ gặp nhau trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney. Cha muốn khuyến khích các con chuẩn bị tốt đẹp cho buổi cử hành lòng tin tuyệt vời này, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ, và huynh trưởng của các con. Các con hãy hội nhập hoàn toàn vào cuộc sống xứ đạo và hăng hái tham gia các biến cố của giáo phận! Đó là cách thế giúp các con chuẩn bị hành trang tinh thần để sống các kinh nghiệm sâu đậm và hiểu biết mới về tất cả nmững gì chúng ta tin, khi chúng ta tụ tập nhau tại Sydney.

Nhắc lại đề tài của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ ”Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, khi Người ngự xuống trên các con. Bấy giờ các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8), Đức Thánh Cha nói các lời này của Chúa chắc hẳn đã khiến cho các môn đệ sợ hãi và khao khát Chúa Thánh Thần đến. Hiệp nhất trong lời cầu với Mẹ Maria và với những người khác tại Nhà Tiệc Ly (x. Cv 1,14) các vị đã sống kinh nghiệm quyền năng thực sự của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa biến đổi sự lưỡng lự, nỗi sợ hãi và sự chia rẽ thành sự cương quyết, niềm hy vọng và sự hiệp thông.

Tiếp tục lời mời gọi Đức Thánh Cha cám ơn các giới chức đạo đời và nhiều người trẻ Australia đang làm việc vất vả để chuẩn bị cho cuộc găp gỡ huynh đệ yêu thương này. Ngài khích lệ các bạn trẻ hãy đem theo các bạn bè sống không mục đích, bị lôi cuốn bởi việc kiếm tìm những kinh nghiệm mới bất tận vô ích, để giúp họ tái khám phá ra chân thiện mỹ đích thật. Vì Ngày Giới Trẻ là cái gì vượt cao hơn một biến cố. Nó là thời gian canh tân lòng tin sâu đậm, có hoa trái mưu ích cho toàn xã hội. Người trẻ hành hương với ước muốn cầu nguyện, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bí Tích, để được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần, là Đấng soi sáng sự huyền diệu của linh hồn con người, và chỉ cho thấy con đường là hình ảnh và dụng cụ của tình yêu thương tuôn chảy từ Chúa Kitô” (Deus caritas est, 33) (SD 4-7-2007)

Linh Tiến Khải









All the contents on this site are copyrighted ©.