2007-06-27 17:44:02

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI


VATICAN. Hôm 27-6-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức của ĐHY Carlo Furno, 86 tuổi, Thủ lãnh Hội hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, và bổ nhiệm Đức TGM John Foley, cho đến nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội, làm ”Quyền” đại thủ lãnh của Hội này.

ĐTC bổ nhiệm Đức TGM Claudio Maria Celli, 66 tuổi, người Italia, hiện là Tổng thư ký Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là Apsa, làm Tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội. Đức TGM Celli, khi còn là thứ trưởng ngoại giao, đã nhiều lần hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh sang thăm Việt Nam.

Đức TGM John Foley, người Mỹ, năm nay 71 tuổi (1935), nguyên là Chủ nhiệm tuần báo Công Giáo Standard của Tổng giáo phận Philadelphia trước khi được bổ nhiệm làm TGM Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông xã hội trong 23 năm qua (1984). Giới báo chí cạnh Vatican nhận xét rằng sự kiện ngài được bổ làm ”Quyền” đại thủ lãnh (Pro-Gran Maestro) chứng tỏ Đức TGM sẽ được thăng hồng y trong tương lai.

Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem được thành lập năm 1099 ngay sau khi thành Jerusalem được giải phóng và thành lập Vương quốc Latinh. Goffredo di Buglione, Người Bảo Vệ Thánh Mộ, đã ủy thác cho một số hiệp sĩ Thánh Giá, họp thành một đoàn quân, vinh dự bảo vệ Thánh Mộ. Ngày nay Hội này là hiệp hội quốc tế giáo dân, được Tòa Thánh nhìn nhận và bảo vệ, với trụ sở đặt tại Quốc gia thành Vatican, và có sứ mang trợ giúp Giáo Hội Thánh Địa về nhiều mặt cụ thể, đồng thời củng cố đời sống Kitô nơi các thành viên. Các Hiệp sĩ Thánh Mộ hiện sống rải rác tại các nước trên thế giới, họp thành 52 chi hội, với khoảng 20 ngàn người. (SD 27-6-2007)

G. Trần Đức Anh OP









All the contents on this site are copyrighted ©.