2007-06-23 16:36:13

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN THỦ TƯỚNG ANH TONY BLAIR


VATICAN. Sáng ngày 23-6-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến thủ tướng Anh Tony Blair, cùng với phu nhân và đoàn tùy tùng, đến từ giã ngài trước khi mãn nhiệm vụ thủ tướng vào ngày 27-6 tới đây.

Sau khi gặp ĐTC, thủ tướng Anh đã hội kiến với ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, có sự hiện diện của Đức TGM ngoại trưởng Dominique Mamberti.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc hội kiến thân mật dài nửa tiếng đồng hồ, ĐTC và thủ tướng Blair đã đề cập một cách thẳng thắn đến cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và tương lai của Liên hiệp Âu Châu, những đóng góp quan trọng của thủ tướng Anh trong 10 năm nắm chính quyền. Các vị cũng trao đổi ý kiến về vài đạo luật mới được quốc hội Anh thông qua.

ĐHY Cormac Murphy O'Connor, TGM Westminster, Chủ tịch Hội đồng GM Anh quốc, cũng tham dự phần sau của cuộc hội kiến với ĐTC. Thủ tướng đã tặng ĐTC bức ảnh ĐHY John Henry Newman, Nhà thần học Anh giáo nổi tiếng đã trở lại Công Giáo và đang được cứu xét để được phong chân phước.

Hồi đầu tháng 6 năm 2006, thủ tướng Blair đã được ĐTC Biển Đức 16 tiếp kiến tại Vatican.

Sau cuộc tiếp kiến, thủ tướng Anh và phu nhân cùng đoàn tùy tùng với ĐHY O'Connor đã dùng bữa trưa tại Giáo Hoàng Học viện Anh ở Roma, trước khi lên đường trở về Luân đôn.

Trong thời gian gần đây, dư luận báo chí tại Anh vẫn đồn thổi rằng thủ tướng Tony Blair sẽ trở lại Công Giáo. Phu nhân và 3 người con của ông là tín hữu Công Giáo, và ông vẫn thường tham dự thánh lễ chúa nhật với gia đình. Tuy nhiên, tuyên bố với đài BBC trước khi được ĐTC tiếp kiến, thủ tướng Blair cho biết việc trở lại Công Giáo của ông chưa được xác định, và Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng không đả động gì tới vấn đề này.

Luật pháp hiện hành của Anh quốc vẫn còn cấm nhà vua và thủ tướng không được theo Công Giáo, và nhà vua không thể kết hôn với người Công Giáo. (SD 23-6-2007)

G. Trần Đức Anh, OP








All the contents on this site are copyrighted ©.