2007-06-14 16:49:22

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUỸ PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đặc biệt đề cao vai trò của Quỹ Phát Triển các dân tộc (Populorum progressio), nhất là phương pháp làm việc gương mẫu của Quỹ này.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 14-6-2007 dành cho Hội đồng quản trị của Quỹ Phát Triển các dân tộc, gồm các GM và một số cộng tác viên, nhóm tại Roma trong những ngày này để cứu xét và quyết định về việc tài trợ cho hàng trăm dự án phát triển.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc lại sự kiện Quỹ Phát Triển các dân tộc đã được Đức Gioan Phaolô 2 thành lập cách đây 15 năm và ủy thác việc điều hành cho Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm. Ngài nói: ”Khi thành lập quỹ này, Đức Cố Giáo Hoàng nghĩ đến các dân tộc đang bị nền văn hóa hiện đại đe dọa trong các tập tục cổ truyền, và họ thấy các truyền thống của mình bị hủy hoại, các truyền thống ấy vốn rất sẵn sàng đón nhận chân lý Tin Mừng”.

ĐTC đề cao 2 đặc tính của Quỹ Phát Triển các dân tộc: trước tiên việc phát triển các dân tộc phải có một nhân sinh quan toàn tiện như nguyên tắc mục vụ của mình, và sự phát triển toàn diện phải để ý đến các khía cạnh xã hội và vật chất của cuộc sống, cũng như việc loan truyền đức tin, một niềm tin mang lại cho con người ý nghĩa trọn vẹn.

Đặc tính thứ hai là phương pháp làm việc gương mẫu của Quỹ Phát Triển các dân tộc. Các dự án được Hội đồng quản trị cứu xét, gồm các GM thuộc nhiều miền khác nhau ở Mỹ châu la tinh, nhờ đó, quyết định nằm trong tay những người biết rõ các vấn đề của dân chúng và các nhu cầu cụ thể của họ. Đàng khác, nhờ đó, người ta cũng tránh được một thứ thái độ ”cha chú” luôn gây tủi nhục cho người nghèo, và cản trở những sáng kiến của họ. Ngoài ra, cũng như phương pháp ấy, trọn vẹn số tiền được chuyển đến tay những người túng thiếu nhất mà không bị mất mát qua các thủ tục bàn giấy rườm rà”.

Sau cùng, ĐTC khẳng định rằng: ”Đứng trước trào lưu tục hóa, sự lan tràn các giáo phái và tình trạng lầm than của bao nhiêu anh chị em chúng ta, điều cấp thiết là kiến tạo những cộng đoàn hiệp nhất trong đức tin, như Thánh Gia Nazareth, trong đó chứng tá vui mừng của người đã gặp Chúa chính là ánh sáng chiếu soi cho những người đang tìm kiếm một cuộc sống xứng đáng hơn”.

Hội đồng Quỹ Phát Triển các dân tộc nhóm khóa họp thường niên từ ngày 12 đến 14-6-2007 tại Vatican để cứu xét và quyết định tài trợ các dự án. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của vị Chủ tịch là Đức Cha Fabio Betancur Tirado, TGM giáo phận Manizales bên Colombia, và gồm có 5 GM cũng với một số chức sắc khác, đặc biệt là một Ủy ban thuộc HĐGM Italia trợ giúp bác ái cho các nước nghèo.

Quỹ Phát Triển các dân tộc do ĐTC Gioan Phaolô 2 thành lập ngày 16-10 năm 1992 và có trụ sở tại Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm.

Trong 15 năm qua, kể từ khi thành lập, Quỹ này đã tài trợ 20 triệu mỹ kim cho hơn 2 ngàn dự án phát triển. Trong khóa họp năm nay, Hội đồng quản trị cứu xét hơn 220 dự án được đệ trình và sẽ quyết định tài trợ 1,8 triệu Mỹ kim cho các dự án được chấp thuận. (SD 14-6-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.