VATICAN. Sáng 1-6-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 5 tân đại sứ các nước: Pakistan,
Islande, Estoni, Burundi và Sudan đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi phân phối các tài
nguyên thế giới một cách công bình hơn. 5 vị đại sứ này không thường trú tại Roma
và họ kiêm nhiệm chức vụ đại sứ tại một nước khác ở Âu Châu.
Trong diễn văn
chung chào mừng 5 vị đại sứ mới, ĐTC nhắc đến mối quan tâm của người dân thời nay,
mong muốn cho các quan hệ giữa các quốc gia ngày càng chặt chẽ hơn và ngài khẳng định
rằng: ”Trong thế giới ngày nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết, đó là khẳng định
các mối quan hệ liên kết các nước với nhau, đặc biệt để ý đến các nước nghèo nhất.
Thực vậy, không thể sử dụng tài nguyên phong phú của các nước nghèo, không cho họ
được tham dự vào sự tăng trưởng thế giới mà không bị trừng phạt. Nghĩa vụ của chính
quyền mọi quốc gia là cộng tác với nhau để tiến tới một sự phân phối tốt đẹp hơn các
tài nguyên và của cải của trái đất. Sự cộng tác như thế cũng có ảnh hưởng tới tình
liên đới, hòa bình và cuộc sống huynh đệ trong nội bộ các nước và giữa các quốc gia
với nhau”.
ĐTC cũng đề cao vai trò của các tôn giáo trong lãnh vực này, các
tôn giáo có nghĩa vụ huấn luyện các phần tử của mình trong tinh thần liên hệ huynh
đệ giữa mọi người dân trong càung một nước. ”Không ai trở thành đối tượng bị kỳ thị
hoặc gạt ra ngoài lề xã hội, vì những xác tín và việc thực hành tôn giáo của họ, đây
là những yếu tố cơ bản trong tự do của con người”.
Ngoài diễn văn chung, ĐTC
còn trao cho mỗi vị đại sứ một diễn văn bày tỏ lập trường của Tòa Thánh về những vấn
đề của các nước liên hệ.
Trong diễn văn trao cho bà Ayes Riyaz, tân đại sứ
Pakistan, ĐTC kêu gọi nước này bảo vệ tự do tôn giáo và củng cố nền dân chủ. Ngài
viết: ”Một xã hội dân chủ vững mạnh tùy thuộc khả năng của mình trong việc nâng đỡ
và bảo vệ tự do tôn giáo, một quyền cơ bản gắn liền với phẩm giá con người”.
Trong diễn văn trao cho tân đại sứ nước Sudan , ĐTC kêu gọi những ngừơi có
trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng ở Darfour hãy tiếp tục cố gắng chấm dứt tình
trạng thê thảm kéo dài tại miền này từ 4 năm nay. Trong cuộc xung đột chết chóc đó,
các thường dân là những nạn nhân đầu tiên.
Với tân đại sứ nước Islande
, ĐTC kêu gọi áp dụng những chính sách bảo tồn môi sinh: ”Bảo tồn môi sinh và thăng
tiến sự phát triển lâu bền ngày càng được mọi người coi như những đề tài gây nhiều
quan tâm sâu xa”. Với tân đại sứ Estoni , ĐTC nhận định rằng nước này có
thể đóng góp cho Âu Châu ngày mai, qua việc bảo vệ các giá trị Kitô của Âu Châu, bênh
vực vai trò của gia đình truyền thống dựa trên hôn nhân và tôn trọng sự sống.
Sau cùng, với đại sứ nước Burundi , ĐTC cầu mong thủ phạm sát hại Đức TGM Courtney,
Sứ thần Tòa Thánh, ngày 29-12-2003, phải bị đưa ra trước công lý. Ngài cũng đề cao
sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo cho chính nghĩa hòa bình và hòa giải đất nước.
(SD 1-6-2007)