2007-05-28 18:42:22

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP ĐỨC TGM TRƯỞNG CÔNG GIÁO SYRO MALANKARA


VATICAN. Sáng 28-5-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức TGM Trưởng Baselios Mar Cleemis của Giáo Hội Công Giáo Syro Malankara ở Ấn độ, cùng với đoàn tùy tùng, về Roma để bày tỏ tình hiệp thông với Tòa Thánh sau khi được ĐTC phê chuẩn việc bầu cử ngày 10-2 năm nay.

Trong lễ nghi đơn sơ tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong dinh tông tòa, ĐTC đã trao cho Đức TGM trưởng dây Pallium biểu tượng quyền Giáo Chủ. Ngỏ lời trong dịp này, ngài khích lệ Đức TGM trưởng và toàn thể Giáo Hội Công Giáo Syro Malankara trong nỗ lực truyền giáo và đối thoại đại kết và liên tôn. ĐTC nói: ”Nay là thời điểm của công cuộc truyền giáo mới, thời điểm của công cuộc đối thoại luôn đổi mới và đầy xác tín với tất cả các anh chị em cùng chia sẻ đức tin Kitô với chúng ta, thời điểm của cuộc gặp gỡ trong tinh thần tôn trọng và đầy thành quả giữa các tôn giáo và văn hóa, để mưu ích cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ nhất. Công cuộc truyền giáo của chúng ta cần được liên tục đổi mới trong lúc chúng ta nỗ lực xây dựng hòa bình, trong công lý và tình liên đới, cho toan thể gia đình nhân loại”.

Đức Cha Isaac Mar Cleemis Thottunkal năm nay 48 tuổi (1959), tân TGM trưởng giáo phận Trivandrum, tương đương với Thượng Phụ Giáo chủ Giáo Hội Công Giáo Siro Malankara. Đây là một trong hai Giáo Hội Công Giáo Nghi lễ Đông phương tại Ấn độ, theo truyền thống do chính thánh Tôma tông đồ truyền đạo và sáng lập. Giáo Hội này hiện có lối 500 ngàn tín hữu Công Giáo với 4 giáo phận tại bang Kerala. Hàng giáo phẩm của Giáo Hội này được thành lập cách đây đúng 75 năm.

Giáo Hội Công Giáo Đông Phương thứ hai tại Ấn là Syro Malabar, có 3,1 triệu tín hữu và 21 giáo phận. (SD 28-5-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.