VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các GM Italia tăng cường việc huấn giáo và mục vụ
ơn gọi, cũng như tiếp tục bênh vực gia đình.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên
đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24-5-2007 dành cho HĐGM Italia vừa kết thúc Đại
hội thường niên lần thứ 57 tại Hội trường Thượng HĐGM tại Nội thành Vatican. Đây cũng
là bài huấn dụ chung kết thúc cuộc viếng thăm của các GM thuộc 228 giáo phận Italia
về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh, qua nhiều nhóm khác nhau trong
những tháng qua.
ĐTC cho biết qua những cuộc gặp gỡ các GM Italia, ngài cảm
thấy vui mừng vì Đức Tin sinh động đã ăn rễ sâu sâu xa và Giáo Hội là một thực tại
của dân tộc, gần gũi với con người và các gia đình. Tuy nhiên, ngài cũng nhắc đến
những khó khăn và thách đố đang được đề ra cho Giáo Hội, đặc biệt là gánh nặng của
một nền văn hóa chịu ảnh hưởng của chủ thuyết duy tương đối về luân lý, nghèo những
xác tín chắc chắn, nhưng lại đầy những đòi hỏi nhiều khi không thể biện minh được.
Trong bối cảnh đó, ĐTC nhắc đến nhu cầu cần tăng cường việc huấn luyện Kitô, qua việc
giảng dạy giáo lý có nội dung sâu xa hơn.. ”Cần liên lỷ dấn thân ngày càng đặt Chúa
ở trong tâm đời sống các cộng đoàn của chúng ta, dành ưu tiên cho việc cầu nguyện,
cho tình bạn bản thân với Chúa Giêsu và ơn gọi nên thánh. Cần gia tăng chăm sóc ơn
gọi LM và đời sống thánh hiến.”
ĐTC nhắc đến Văn kiện của Ban Thường Vụ HĐGM
Italia về gia đình dựa trên hôn nhân và dự luật do nhà nước Italia muốn ban hành để
nhìn nhận quyền lợi của các cặp nam nữ sống chung mà không kết hôn cũng như các cặp
đồng phái tính.
ĐTC nói đến buổi mít tinh ngày 12-5-2007 do hàng giáo dân
Công Giáo Italia tổ chức tại Roma với sự tham dự của hơn 1 triệu người, và ngài nhận
định rằng: ”Đó thực là một đại lễ đặc biệt của dân chúng, nói lên xác quyết chính
gia đình được ăm rễ sâu nơi tâm hồn và đời sống của người Italia. Biến cố ấy giúp
cho mọi người thấy rõ ý nghĩa và vai trò của gia đình trong xã hội, đang cần được
hiểu rõ và nhìn nhận ngày nay, đứng trước một nền văn hóa vốn nuôi ảo tưởng là thăng
tiến hạnh phúc của con người bằng cách chỉ đơn phương đề cao tự do của cá nhân mà
thôi. Vì thế, mọi sáng kiến của Nhà Nước nhắm bênh vực và giúp đỡ gia đình, đều đáng
được đánh giá cao và khích lệ”.
ĐTC khuyến khích các giáo phận Italia tăng
cường các hoạt động từ thiện bác ái. Ngài nhắc đến Đại hội giới trẻ Công Giáo toàn
quốc Italia vào đầu tháng 9 tới đây tại Loreto, cuộc hành hương và gặp gỡ ấy mang
tên ”Diễn trường giới trẻ Italia” giúp các bạn trẻ tháp nhập sâu hơn vào hành trình
của Giáo Hội, và như một công trình huấn luyện Kitô cho giới trẻ.
Sau cuộc
mít tinh đông đảo ủng hộ gia đình, dự luật gọi tắt là ”Dico” do chính phủ liên minh
các đảng tả phái Italia đề xướng, nhìn nhận quyền của các cặp đồng phái và nam nữ
sống chung không kết hôn, không có hy vọng được Thượng viện Italia thông qua, vì tại
đây, chính phủ Italia hiện nay chỉ có đa số phiếu rất hạn hẹp, nên có thể chính phủ
không dám đệ trình dự luật này nữa, vì sợ sẽ không đủ số phiếu và sẽ bị đổ. (SD 24-5-2007)