2007-05-18 18:20:07

ĐỨC THÁNH CHA HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU 4 NGÀY NGHỈ NGƠI


CASTEL GANDOLFO. Sáng ngày 18-5-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã hoạt động trở lại sau 4 ngày nghỉ ngơi, từ khi kết thúc cuộc viếng thăm mục vụ tại Brazil và trở về Roma.

Lúc 11 giờ sáng, tại dinh thự Castel Gandolfo, ĐTC đã tiếp kiến riêng 6 GM thuộc HĐGM Mali bên Phi châu nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung các GM Mali, ĐTC kêu gọi các LM tăng cường đời sống cầu nguyện và ngài khích lệ giáo dân tham gia vào đời sống Giáo Hội.

ĐTC khẳng định rằng: ”Các LM cần sống căn tính linh mục của mình bằng cách hoàn toàn hiến thân cho Chúa, phục vụ anh chị em mình một cách vô vị lợi, không nản chí trước các khó khăn. Trong niềm hiệp thông ngày càng sâu xa với Đấng đã kêu gọi mình, các LM sẽ tìm được sự hiệp nhất trong cuộc sống và sức mạnh để chu toàn sứ vụ phục vụ những người được ủy thác cho mình”.

”Đối với các linh mục, đời sống cầu nguyện và đời sống bí tích chính là một ưu tiên mục vụ đích thực, giúp họ quyết liệt đáp lại lời Chúa mời gọi nên thánh, và thi hành sứ mạng hướng dẫn các tín hữu trên cùng con đường ấy. Các LM không bao giờ được quên rằng ”Người cầu nguyện, không đánh mất thời giờ, cho dù tình thế có vẻ thực sự là cấp thiết và dường như chỉ thúc đẩy hành động” (Deus Caritas est n.36).

Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc nhở các GM Mali rằng: ”Các giáo dân phái tái ý thức về sứ mạng đặc thù của mình giữa lòng sứ mạng duy nhất của Giáo Hội và những đòi hỏi tinh thần đi kèm sứ mạng ấy đối với cuộc sống của mình. Khi dấn thân xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và huynh đệ, giáo dân trở thành những sứ giả đích thực của Tin Mừng Chúa Giêsu và họ góp phần làm cho Nước Thiên Chúa hiện trị, qua việc thánh hiến thế giới và đưa tinh thần Tin Mừng vào trong thế giới”.

Sau cùng, ĐTC ghi nhận những khó khăn trong việc mục vụ hôn nhân ở Mali, số người kết hôn theo phép đạo tương đối ít và ngài kêu gọi các GM giúp các tín hữu, nhất là người trẻ, ý thức vẻ đẹp và phẩm giá của bí tích hôn phối trong cuộc sống Kitô.

Mali rộng 1 triệu 240 ngàn cây số vuong, với 12 triệu dân, trong đó 80% theo Hồi giáo, và Công giáo chỉ là một thiểu số rất nhỏ, chỉ có 1%.

Lúc 5 giờ chiều cùng ngày 18-5-2007, ĐTC đáp trực thăng trở về Vatican và sau đó ngài đã tiếp Đức TGM Agostino Gardin, dòng Phanxicô Viện Tu, Tổng thư ký bộ các dòng tu. (SD 18-5-2007)

G. Trần Đức Anh OP









All the contents on this site are copyrighted ©.