2007-05-07 19:23:18

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 805 NỮ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN


VATICAN. Sáng 7-5-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến hơn 800 nữ Bề trên Tổng quyền từ các nơi về tham dự Đại hội của Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nữ ở Roma từ ngày 6 đến 10-5-2007. Ngài mời gọi các chị ngày càng tăng cường cuộc sống kết hiệp với Chúa Kitô.

Trong số 805 Bề Trên tham dự đến từ 85 quốc gia, có 2 nữ tu đến trực tiếp từ Việt Nam là Chị Têrêsa Phạm Thị Bạch Tuyết, Bề trên Tổng quyền dòng nữ Đaminh Thánh Tâm, và Chị Têrêsa Đỗ Thị Minh, Bề trên Tổng quyền dòng nữ Đaminh Lạng Sơn. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có ĐHY Franz Rodé, Tổng trưởng Bộ các dòng tu.

Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC nhắc đến sự kiện các tu sĩ nam nữ ngày nay đang cố gắng tiến bước trên những con đường chưa từng được khám phá, về mặt truyền giáo và tu đức, nhưng ngài nhắc nhủ mọi người luôn duy trì quan hệ nội tâm vững chắc với Chúa Kitô. Ngài nói: ”Chỉ từ sự kết hiệp với Chúa, vai trò ngôn sứ trong sứ mạng của chị em mới nảy sinh và được nuôi dưỡng, vai trò ấy hệ tại loan báo Nước Trời, một công tác không thể thiếu được trong mọi thời đại và trong mọi xã hội.. Vì thế, chị em đừng bao giờ chiều theo cám dỗ xa lìa cuộc sống thân mật với Vị Hôn Phu Thiên Quốc của chị em, để cho mình bị những quan tâm và những vấn đề hằng ngày thu hút thái quá”. Trong ý hướng đó, ĐTC khích lệ các nữ tu vun trồng chiều kích ”thần bí” của đời sống thánh hiến, nghĩa là luôn luôn duy trì sự kết hiệp của linh hồn với Thiên Chúa qua sự chiêm niệm... Vì thế, quan tâm ưu tiên của chị em là giúp các chị em cùng dòng tìm kiếm Chúa Kitô trước tiên và quảng đại phụng sự Tin Mừng”.

Sau cùng, nhắc đến mùa Phục Sinh hiện nay, ĐTC nhắc nhở các Bề trên rằng: 'Trong mọi hoàn cảnh, chị em hãy trở thành những sứ giả của niềm vui phục sinh như những phụ nữ, đến mộ Chúa, thấy mộ trống, và đã được hồng ân gặp Chúa Kitô sống lại”.

Đại hội của Liên hiệp các nữ Bề trên Tổng quyền tiến hành tại hội trường khách sạn Ergife ở Roma và có chủ đề là ”Được kêu gọi dệt một linh đạo mới sinh ra hy vọng và sự sống cho toàn thể nhân loại”.

Ngoài 5 ngôn ngữ chính của tây phương được sử dụng tại Đại hội, còn có thêm tiếng Nhật và Đại Hàn. Trong những ngày họp, các Bề trên canh tân quyết định lắng nghe đối với những vấn đề và thách đố đang đề ra cho gần 1 triệu nữ tu trên thế giới. 5 sợi chỉ được ”dệt” ở đây tương ứng với các bài thuyết trình có kèm theo các cuộc thảo luận sâu rộng trong các nhóm sinh ngữ về các vấn đề như: đối thoại liên tôn, di dân, vai trò của phụ nữ, tương quan với trái đất và môi sinh, giáo dân.

Vào cuối đại hội, sẽ có một cuộc họp các đại biểu để bầu tân chủ tịch của Liên hiệp các Bề trên tổng quyền dòng nữ, kế nhiệm nữ tu Terezinha Rasera, người Brazil, Bề trên tổng quyền Dòng Chúa Cứu Chuộc, sắp mãn nhiệm kỳ. (SD 7-5-2007)

G. Trần Đức Anh OP









All the contents on this site are copyrighted ©.