ĐỨC THÁNH CHA TIẾP CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ ”FIDEI DONUM”
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi tin tưởng hướng nhìn về tương lai truyền giáo và
canh tân căn tính của các thừa sai Hồng Ân Đức Tin.
Ngài bày tỏ lập trường
trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 5-5-2007, dành cho các HY,GM, LM và giáo
dân tham dự Hội nghị quốc tế nhân dịp 50 năm ban hành Thông điệp Fidei Donum, Hồng
Ân Đức Tin, của Đức Piô 12. Hội nghị do Hội Giáo Hoàng Liên hiệp Giáo sĩ truyền giáo
tổ chức, và trong số 350 tham dự viên, đặc biệt có Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa,
GM Nha Trang, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, cùng với 1 LM và 1 giáo dân người Việt.
Trước buổi tiếp kiến, mọi người đã tham dự thánh lễ đồng tế do ĐHY Ivan Dias, Tổng
trưởng Bộ truyền giáo, chủ sự.
Ngỏ lời trong buổi gặp gỡ, ĐTC ca ngợi chủ
đích khôn ngoan của Thông điệp Hồng Ân Đức Tin cổ võ sự cộng tác truyền giáo: bên
cạnh những hình thức truyền thống, Thông Điệp còn có khuyến khích các Giáo Hội Kitô
kỳ cựu gửi các LM giáo phận đến hoạt động trong một thời gian tại các xứ truyền giáo,
giúp tăng trưởng hàng giáo sĩ địa phương. Trong nửa thế kỷ qua, bao nhiêu LM, tu sĩ
và giáo dân thiện nguyện đã đến hoạt động truyền giáo tại Phi châu và các miền khác
trên thế giới.
ĐTC bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với các thừa sai ấy, một
số vị đã đổ máu đào để truyền bá Tin Mừng. Ngài cũng nhận định rằng ”Kinh nghiệm truyền
giáo để lại một dấu tích không thể xóa nhòa nơi người thực hiện và đồng thời góp phần
nuôi dưỡng tình hiệp thông Giáo Hội, làm cho mọi tín hữu đã chịu phép rửa cảm thấy
mình là chi thể của Giáo Hội duy nhất, Nhiệm Thể của Chúa Kitô”.
ĐTC đặc biệt
nhắc đến những khó khăn nảy sinh ngày nay trong lãnh vực truyền giáo, trong đó có
sự giảm sút và già nua của hàng giáo sĩ tại những giáo phận trước kia đã từng gửi
các thừa sai ra đi truyền giáo tại nơi xa. Trong bối cảnh khủng hoảng ơn gọi như thế,
tình trạng này thực là một thách đố cần phải đương đầu và thúc đẩy phải hướng nhìn
về tương lai trong niềm tin tưởng, đồng thời cố gắng mang lại một căn tính đổi với
và trung thực hơn cho các thừa sai ”Fidei Donum”, Hồng ân đức tin.
ĐTC nói
tới bao nhiêu dấu chỉ hy vọng ở các nơi trên thế giới chứng tỏ sức sinh động truyền
giáo của Dân Chúa. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta xác tín rằng Chủ Mùa Gặt sẽ không
làm cho thiếu thợ trong mùa gặt của Người, nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện và ngoan
ngoãn lắng nghe tiếng nói và các giáo huấn của Người”.
Hội Nghị Quốc Tế kỷ
niệm 50 năm Thông Điệp ”Hồng Ân Đức Tin” sẽ tiến hành từ ngày 9 đến 11-5-2007, nhưng
các tham dự viên được ĐTC tiếp kiến trước, vì ngài sẽ viếng thăm mục vụ tại Brazil
từ ngày 9 đến 14-5 sắp tới. Mặt khác, trong những ngày này, khóa họp thường niên
của hơn 110 vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo cũng đang tiến hành
tại Roma. Ngoài việc đào sâu linh đạo truyền giáo, Hội nghị còn cứu xét và phân phối
các khoản tài trợ cho các xứ truyền giáo.
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa từ
Mỹ tới Roma ngày 3-5-2007 vừa qua. Ngài sẽ chủ sự thánh lễ chiều ngày 7-5-2007 để
khai mạc Tuần Tu Đức cho các linh mục, tu sĩ Việt Nam, trong và ngoài nước, tại Trung
Tâm Quốc tế linh hoạt truyền giáo (Ciam) do Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo làm giám đốc
và đặc trách việc tổ chức. (SD 5-5-2007)