2007-04-27 18:44:53

CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG THƯỢNG HĐGM VỀ LỜI CHÚA


VATICAN. Sáng 27-4-2007, Tài liệu đề cương (Lineamenta) chuẩn bị Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 12, đã được công bố trong cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh.

Công nghị GM thế giới này sẽ nhóm tại Vatican từ ngày 5 đến 26-10-2008 về chủ đề ”Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội”, và sẽ có khoảng 250 nghị phụ tham dự, trong đó sẽ có 2 đại biểu của HĐGM Việt Nam.
Đức TGM Nikola Eterovic, người Croát, Tổng thư ký Thượng HĐGM, cùng với vị phụ tá là Đức Ông Fortunato Frezza, đã giới thiệu tài liệu với giới báo chí. Đức TGM cho biết tài liệu Đề cương nhắm mục đích khơi dậy sự suy tư trên bình diện Giáo Hội hoàn vũ về chủ đề của Thượng HĐGM.

Ngoài phần nhập đề và kết luận, tài liệu dài 56 trang gồm có 3 phần: phần I bàn về: Mạc khải, Lời Chúa, Giáo Hội; phần II về Lời Chúa trong đời sống Giáo Hội; và phần III về Lời Chúa trong sứ mạng của Giáo Hội. Trong phần này, Tài Liệu nhấn mạnh sứ mạng của Giáo Hội trong việc rao giảng Chúa Kitô là Lời Thiên Chúa nhập thể. Theo lời quả quyết của Đức Gioan Phaolô 2, ưu tiên của Giáo Hội vào đầu ngàn năm thứ ba là ”nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa, để trở thành người phục vụ Lời Chúa trong sự dấn thân rao giảng Tin Mừng” (NMI 40). Cần phải đảm bảo việc rao giảng Lời Chúa một cách chân chính. Những điều kiện cần phải có để rao giảng Tin Mừng hữu hiệu là tín thác nơi sức mạnh biến đổi của Lời Chúa trong tâm hồn người lắng nghe; việc rao giảng phải được đi kèm việc làm chứng tá như một nguồn mạch sự hoán cải. Chứng tá này phải được thực hiện với một thái độ thích hợp, đó là tinh thần thanh bần, khiên tốn, sống hợp với đức tin, thẳng thắn, can đảm, chân thành, của những người phục vụ Lời Chúa.

Tài liệu cũng có đoạn cảnh giác nguy cơ giải thích Lời Chúa một cách thu hẹp hoặc chủ quan, giải thích theo ảnh hưởng của các ý thức hệ, tạo nên những xung đột vô ích. Đó là trào lưu ”cực đoan” chủ trương giải thích Kinh thánh theo nghĩa đen, hoặc chủ trương giải thích Kinh Thánh theo ý thức hệ, không có sự nâng đỡ của đức tin, đến độ đi tới những hình thức đối nghịch và tách biệt giữa nghĩa chữ và việc rao giảng, cũng như kinh nghiệm sống của các tín hữu.

Tài liệu Đề cương nói đến những ”hiện tượng trầm trọng dốt nát và thiếu sự chắc chắn về đạo lý, sự xa rời của nhiều Kitô hữu đối với Kinh Thánh. Nhiều người không bao giờ nghe nói về Tin Mừng, đặc biệt tại Á châu và Phi châu. Trong số các nguyên nhân gây nên tình trạng ấy, cũng có nguyên do kinh tế, thiếu Kinh Thánh, thiếu bản dịch và thiếu phổ biến.

Những trang cuối của Tài liệu Đề Cương là một bản 20 câu hỏi gợi ý để các giáo phận, các HĐGM, các cơ quan trung ương Tòa Thánh, hiệp hội các Bề trên tổng quyền và nhiều tổ chức khác của Giáo Hội, trả lời góp ý và gửi về Tòa Thánh trước tháng 11 năm 2007. Dựa theo các bản trả lời này, một Tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo để làm căn bản cho các thảo luận tại Thượng HĐGM năm tới. Trong bản câu hỏi có những câu đề cập đến sự dốt nát về Kinh Thánh, việc sử dụng Kinh Thánh nơi các tín hữu, vai trò của Kinh Thánh trong các cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn. ”Việc sử dụng Kinh thánh có đưa tới các xung đột hay không? Kinh Thánh có bị lạm dụng để khơi lên thái độ bài Do thái hay không?....”

Trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của một ký giả, Đức TGM Eterovic cho biết không có gì thay đổi về thẩm quyền của Thượng HĐGM, nghĩa là công nghị này chỉ có tính chất tư vấn, chứ không phải là một cơ quan có thẩm quyền quyết định. Tuy nhiên, không vì thế là Thượng HĐGM mất tính chất quan trọng trong đời sống Giáo Hội.
Đức TGM Eterovic cũng loan báo một số thay đổi nhỏ trong kỷ luật của Thượng HĐGM, và bản qui luật mới về Công nghị GM thế giới sẽ được công bố trong vòng 1 hay 2 tháng tới đây, bằng tiếng Ý và Latinh. (SD 27-4-2007).

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.