VATICAN. Sáng 30-3-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân Đại sứ Cộng hòa Ucraine
cạnh Tòa Thánh, Bà Tetiana Izhevska, đến trình quốc thư. Nhân dịp này, ngài đề cao
sự đóng góp của Ucraine cho công cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa.
Bà đại sứ Izhevsak năm nay 51 tuổi nguyên là là một tổng giám đốc phân bộ thuộc Bộ
ngoại giao Ucraine. Bà đã chuyển lời tổng thống Victor Ioutchenko mời ngài đến thăm
Ucraine.
Trong diễn văn chào mừng bà đại sứ mới, ĐTC nhờ bà chuyển lời cám
ơn nồng nhiệt đến tổng thống vì lời mời viếng thăm. Ngài cũng nhắc đến truyền thống
văn hóa ngàn năm của Ucraine vốn được thấm nhiễm Tin Mừng sâu xa từ khi nước này lãnh
nhận phép rửa. Tại Ucraine, tín đồ các tôn giáo được hưởng tự do tôn giáo, vốn là
một chiều kích thiết yếu của tự do con người, và biểu lộ rõ ràng phẩm giá của con
người.
ĐTC cũng khẳng định rằng Giáo Hội Công Giáo mong muốn tham gia tích
cực vào sứ mạng giáo dục rộng lớn tại đất nước Ucraine, dùng kinh nghiệm của mình
để phục vụ tất cả mọi người, trong quan hệ với các Giáo Hội Kitô khác, như sự cộng
tác trong hội đồng liên Ucraine các Giáo Hội và các tổ chức tôn giáo đang chứng tỏ,
để cùng nhau đề ra một chương trình giáo dục về luân lý Kitô trong các trường công
lập.
ĐTC chào mừng nỗ lực của chính phủ Ucraine trong việc giúp các Giáo Hội
Chính Thống tại nước này tiến đến sự hiệp nhất với nhau.
Tại Ucraine Giáo
Hội Chính Thống bị chia thành 3 khối không hợp tác với nhau: một khối thuộc tòa Thượng
Phụ Chính Thống Nga, một khối thuộc Giáo Hội Chính Thống Ucraine tự trị, và sau cùng
là Chính Thống Ucraine từ hải ngoại trở về quê hương (SD 30-3-2007)