2007-03-24 12:10:31

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP PHONG TRÀO HIỆP THÔNG VÀ GIẢI PHÓNG


VATICAN. Trưa 24-3-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã gặp gỡ lối 100 ngàn thành viên Phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng đến từ 53 quốc gia, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Phong trào này được Tòa Thánh nhìn nhận.

Đây là lần đầu tiên ban lãnh đạo và các thành viên Phong trào này chính thức được ĐTC tiếp kiến kể từ sau khi vị sáng lập phong trào là Đức Ông Luigi Giussani, qua đời ngày 22-2 năm 2005.

Phong trào hiện có hàng trăm ngàn thành viên tại 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có các cộng đoàn tại Á châu như Liban, Israel, Siberi, Kazakhstan, Đài Loan và Trung Quốc.

Khi còn là Hồng Y, ĐTC Biển Đức 16 đã tỏ ra có cảm tình đặc biệt với Phong trào Hiệp thông và Giải phóng, và ngài đã được Đức Gioan Phaolô 2 cử làm đặc sứ đến chủ sự lễ an táng Đức Ông Giussani tại Nhà thờ chính tòa Milano. Trong bài giảng thánh lễ hồi đó, ngài nói về Đức Ông như một người có đức tin kiên cường, đã dẫn đưa nhiều người trở về cùng Chúa Kitô, đồng thời làm chứng rằng Kitô giáo không phải là một mớ tín điều, nhưng là một ”chuyện tình”, một sự yêu mến Chúa Kitô. ĐTC cũng coi phong trào Hiệp thông và Giải Phóng như một dụng cụ quan trọng để truyền giảng Tin Mừng tại Âu Châu và trên thế giới.

Lúc 11 giờ sáng 24-3-2007, Quảng trường Thánh Phêrô đã đông chật các thành viên Phong trào, với các dù che mưa đủ màu. Họ đến đây bằng các phương tiện riêng, không kể 550 xe bus, 10 chuyến xe lửa đặc biệt và một số chuyến bay từ Ba Lan và Tây Ban nha. Dưới trời mưa, các tín hữu đã tham dự buổi sinh hoạt với các bài thánh ca, tuyên xưng đức tin và các bài Sách Thánh, các bài suy niệm, trước sự hiện diện của nhiều HY, GM và Cha Julián Carrón, người Tây Ban Nha, kế vị Cha Giussani.

Ngỏ lời trong buổi gặp gỡ, dưới trời mưa lạnh, ĐTC cũng gợi lại những nét nổi bật trong linh đạo của Cha Giussani và Phong trào do cha sáng lập. Ngài nói: ”Phong trào của anh chị em làm chứng về sự tươi đẹp được làm Kitô hữu trong một thời đại trong dư luận quần chúng càng ngày càng có nhiều người nghĩ rằng Kitô giáo là điều thật vất vả cơ cực và khó có thể tuân giữ nổi. Cha Giussani đã dấn thân khơi dậy nơi người trẻ tình yêu đối với Chúa Kitô là ”Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, cha thường lập lại rằng chỉ Có Chúa là Đường dẫn đến sự thực thi những ước vọng trong tâm hồn con người”.

ĐTC nhận xét rằng ”Phong trào Hiệp thông và Giải phóng” là một kinh nghiệm cộng đồng về đức tin, nảy sinh trong Giáo Hội, không phải do ý muốn của hàng giáo phẩm, nhưng từ một cuộc gặp gỡ được đổi mới với Chúa Kitô, và chúng ta có thể nói, từ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh”.

Sau cùng, ĐTC khuyến khích các thành viên Phong trào Hiệp thông và giải phóng, thực hiện lời nhắn nhủ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2: ”Anh chị em hãy đi khắp thế gian, mang sự thật, sự tươi đẹp và an bình được gặp thấy trong Chúa Kitô Cứu Thế”. Cha Giussani đã chọn câu này làm chương trình hoạt động cho toàn thể phong trào, khởi sự cho tiến trình truyền giáo, làm cho anh chị em hiện diện tại 80 nước trên thế giới như ngày nay (SD 24-3-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.