HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA DÀNH CHO CÁC CHA GIẢI TỘI
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tái đề cao tầm quan trọng của Bí tích Thống Hối và kêu gọi
các linh mục hãy chuẩn bị chu đáo để cử hành bí tích này với lòng sùng mộ, trung thành
tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Chúa”.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây
trong buổi tiếp kiến sáng hôm 16-3-2007 dành cho các LM và đại chủng sinh tham dự
khóa học về ”Tòa Trong”, tức là về các vấn đề lương tâm, do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ
chức. Hiện diện tại buổi tiếp kiến đặc biệt có ĐHY James Stafford, chánh tòa Ân Giải
tối cao, và các chức sắc của tòa này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến
nền tảng của bí tích Thống Hối là tình thương vô biên của Thiên Chúa, và ”chỉ từ nguồn
mạch tinh thần này chúng ta mới có thể kín múc năng lực nội tâm không thể thiếu được
để đánh bại sự ác và tội lỗi trong cuộc chiến đấu không ngừng, vốn là đặc điểm cuộc
lữ hành trần thế của chúng ta hướng về quê trời”.
ĐTC nêu nhận xét về những
dấu hiệu mâu thuẫn nơi nhân loại ngày nay: một đàng nhiều người tự mãn, nghĩ rằng
mình có thể loại bỏ Thiên Chúa để sống thoải mái; nhưng đàng khác có bao nhiêu người
chìm đắm trong cuộc sống trống rỗng, và biết bao bạo lực trên trái đất, bao nhiêu
cô đơn đè nặng trên tâm hồn con người.. Nói tóm lại, một đàng người ta dường như đánh
mất cảm thức về tội lỗi, nhưng đồng thời lại gia tăng mặc cảm tội lỗi.
Trong
bối cảnh trên đây, ĐTC đề cao vai trò của LM trong bí tích Thống Hối, như dụng cụ
của lòng từ bi Chúa. Ngài nói: “Sứ mạng chủ yếu của cha giải tội là giúp mỗi người
cảm nghiệm tình thương yêu của Chúa Kitô đối với họ, giúp họ gặp gỡ Chúa trên đường
đời như thánh Phaolô đã gặp Chúa trên đường Damasco.. Ngoài ra, LM dấn thân trong
bí tích Thống Hối cũng phải luôn luôn hướng về sự thánh thiện, trung thành đối với
Giáo huấn của Hội Thánh về luân lý, ý thức rằng luật về thiện ác không do hoàn cảnh
xác định, nhưng do chính Thiên Chúa” (SD 16-3-2007)