2007-03-16 18:03:09

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TÂN ĐẠI SỨ PERU CẠNH TÒA THÁNH


VATICAN. Sáng 16-3-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân Đại sứ Peru cạnh Tòa Thánh, Ông Alfonso Rivero Monsalve, đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi chính quyền và nhân dân Peru đoàn kết để đương đầu với những thách đố do hiện tượng hoàn cầu hóa gây ra.

Tân Đại sứ Alfonso Rivero năm nay 65 tuổi (1942), đã từng làm thứ trưởng và tổng thư ký tại Bộ ngoại giao Peru.
Trong diễn văn chào mừng ông Đại sứ mới, ĐTC đã nhắc đến những biến chuyển sâu rộng về xã hội, kinh tế, và chính trị tại Peru, nhiều vấn đề về luân lý và tôn giáo mà cả chính quyền lẫn Giáo Hội đầu phải đương đầu. Nhân dân Peru mong muốn tài nguyên và những lợi ích do sự phát triển kinh tế mang lại cũng như những thiện ích xã hội khác được phân phối quân bình, dịch vụ y tế được dành cho tất cả mọi người, nền giáo dục ở mọi cấp độ phải là gia sản chung cho tất cả, nạn tham ô hối lộ cần được bài trừ bằng những hoạt động hữu hiệu.

Đứng trước tình trạng đó, ĐTC khẳng định rằng cần cấp thiết có sự đoàn kết mọi ý hướng để hoạt động của chính quyền được liên tục trong việc đối phó trong tình liên đới chân thực đối với các thách đố của một thế giới hoàn cầu hóa.

ĐTC không quên đề cao vai trò của Giáo Hội Công Giáo tại Peru, bảo vệ và phổ biến sự thật về con người, ý nghĩa đời sống và vận mệnh tối hậu của con người nơi Thiên Chúa. Ngài cũng nhắc lại rằng Hiến pháp Peru nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá con người và sự sống, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. HĐGM Peru sẽ tiếp tục dấn thân dưới ánh sáng Tin Mừng và đạo lý xã hội Công Giáo, tìm kiếm sự thật trong lãnh vực gia đình, lao động và chính sách xã hội. Sau cùng ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Các tín hữu Công Giáo Peru cũng được mời gọi trở thành men sứ điệp Kitô trong các tổ chức xã hội và đời sống công cộng, để góp phần kiến tạo một xã hội huynh đệ hơn” (SD 16-3-2006)

G. Trần Đức Anh, O.P








All the contents on this site are copyrighted ©.