ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ CÔNG NGHỊ VỀ VIỆC PHONG HIỂN THÁNH
VATICAN. Sáng 23-2-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự công nghị HY GM và đã quyết định
tôn phong 5 vị chân phước lên bậc hiển thánh.
Mở đầu, ĐHY Saraiva Martins,
Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã thỉnh cầu ĐTC chấp thuận tôn phong hiển thánh cho 5
vị chân phước, những vị đã ”được chân lý và tình bác ái của Chúa Giêsu thu hút, từ
bỏ mọi sự, chuyên chăm nguyện gẫm, thực hành các nhân đức Kitô và phục vụ Dân Chúa”.
Đứng đầu danh sách là cha Giorgio Preca (1880-1962), người đảo Malta, sáng lập Hội
đạo lý Kitô (MUSEUM), nổi bật trong việc thăng tiến vai trò của giáo dân, qua đời
năm 1962 và đã được Đức Gioan Phaolô 2 phong chân phước ngày 9-5-2001 tại Malta. Tiếp
đến là LM Simone di Lipnica (1439-1482), người Ba Lan, thuộc dòng Anh Em hèn mọn Phanxicô
(OFM), nổi tiếng là nhà giảng thuyết rất nhiệt thành, qua đời năm 1482 vì bệnh dịch
tại Cracovia trong lúc săn sóc các bệnh nhân khác tại đây.
Thứ ba là Cha Carlo
Sant'Andrea, người Hòa Lan, tục danh là Johannes Andreas Houben (1821-1893), thuộc
dòng Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, nổi bật về các hoạt động đại kết các tín hữu
Kitô và siêng năng giải tội. Thứ tư là Cha Antonio Sant'Anna, tục danh là Antonio
Galvão de Franca, người Brazil, thuộc dòng Anh em Hèn mọn Alcantarini, sống giữa thế
kỷ 18 và 19, sáng lập Đan viện các nữ tu dòng Đức Mẹ chịu thai ”Đón nhận Ánh Sáng”.
Sau cùng là Mẹ Maria Eugenia di Gesù, người Pháp, tục danh là Anne Eugène Milleret
de Brou (1817-1898), sống vài thế kỷ 19, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Maria Lên
Trời.
ĐHY Tổng trưởng Bộ Phong thánh đã trình bày những nét nổi bật trong
cuộc sống và hoạt động của 5 vị chân phước. ”Mỗi vị trong thời đại và môi trường của
mình là một người khiêm tốn và kiên nhẫn xây dựng Nước Chúa. Các vị được dân chúng
tôn kính và khẩn cầu. Bộ phong thánh đã cứu xét và nhìn nhận các phép lạ nhờ lời chuyển
cầu của các ngài”. Rồi ĐHY thỉnh cầu ĐTC, để tôn vinh Thiên Chúa và mưu thiện ích
của toàn thể Giáo Hội, truyền long trọng ghi tên các ngài vào sổ bộ các thánh của
Giáo Hội.
ĐTC đã ấn định những ngày lễ phong hiển thánh ngài sẽ đích thân
cử hành cho cho 5 chân phước: chân phước Antonio di Sant'Anna sẽ được cử hành ngày
11-5 tới đây tại São Paulo Brazil, và lễ phong hiển thánh cho 4 vị còn lại sẽ được
cử hành vào chúa nhật 3-6-2007 tại Roma.
Với các lễ tôn phong này, trong 2
năm làm Giáo Hoàng, ĐTC Biển Đức 16 tôn phong tổng cộng 14 vị hiển thánh (RG 23-2-2007)