ROMA. Chiều thứ tư, 21-2-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ tọa thánh lễ thứ tư lễ tro với
nghi thức bỏ tro trên đầu tại Đền thờ thánh nữ Sabina của trụ sở bề trên tổng quyền
dòng Đa Minh ở Roma.
Trước đó, buổi lễ bắt đầu lúc 4 giờ rưỡi với phần dẫn
nhập tại cung thánh Nhà thờ thánh Anselmo, nơi có trụ sở Viện phụ tổng quyền dòng
Biển Đức trên đồi Avventino, tiếp đến là cuộc rước thống hối tới Đền thờ thánh nữ
Sabina. 16 vị HY, trong đó có ĐHY Tarcisio Bertone SDB, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, một
số GM cùng với các tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh tham dự cuộc rước tới Nhà thờ thánh
nữ Sabina, do ĐGH Onorio III tặng cho Thánh Đa Minh và dòng Anh em thuyết giáo từ
năm 1220 và từ đó đến nay, nhiều vị Giáo Hoàng vẫn giữ truyền thống cử hành lễ nghi
thứ tư lễ tro tại Thánh đường này. Trên quãng đường 500 mét, đoàn rước đã hát Kinh
cầu các Thánh và thánh vịnh 50.
Trong bài giảng, ĐTC quảng diễn ý nghĩa 3
bài đọc của Thánh Lễ với những lời mời gọi thôi thúc tín hữu trở về cùng Thiên Chúa
với lòng tín thác con thảo: ”Chúng ta đừng do dự tìm lại tình bạn với Chúa đã bị đánh
mất vì tội lỗi; khi gặp Chúa, chúng ta cảm nghiệm được niềm vui của ơn tha thứ.”
ĐTC cũng giải thích về việc bỏ tro trên đầu, một nghi thức có hai ý nghĩa: ”ý nghĩa
thứ nhất liên quan đến sự thay đổi nội tâm, sự hoán cải và thống hối; ý nghĩa thứ
hai nhắc nhở thân phận mong manh của con người.”
ĐTC nhắc lại rằng: ”Trong
Phúc Âm, Chúa Giêsu chỉ dẫn những phương thế hữu ích để thực hiện sự canh tân đích
thực về phương diện bản thân và cộng đoàn, đó là các công việc bác ái (làm phúc),
cầu nguyện và thống hối (ăn chay). Đó là ba điều thực hành cơ bản, rất được truyền
thống Do thái quí chuộng, vì chúng góp phần thanh tẩy con người trước mặt Thiên Chúa
(cf Mt 6,1-6.16-18).
ĐTC mời gọi mọi người hãy qui hướng các việc bác ái,
cầu nguyện và ăn chay trong mùa chay này, cũng như mọi nỗ lực hoán cải vào một trọng
tâm là Thánh Thể. Chính nơi bí tích này, ”các hoạt động nói trên tìm được ý nghĩa
và giá trị cao cả nhất, vì Thánh Thể là trung tâm và là tột đỉnh của đời sống Giáo
Hội và lịch sử cứu độ”. Đó cũng là điều ĐTC viết trong Sứ điệp mùa chay năm nay, qua
đó ngài nhắn nhủ các tín hữu sống 40 ngày ân thánh đặc biệt này như một 'mùa Thánh
Thể', kín múc từ nguồn mạch tình thương vô tận của Chúa là Thánh Thể, trong đó Chúa
Kitô tái diễn hy tế cứu độ trên Thánh Giá, để có thể kiên trì trong hành trình mùa
chay này.
Sau bài giảng, ĐTC chủ sự nghi thức làm phép tro và ngài được ĐHY
Josef Tomko, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh Thể quốc tế, bỏ tro trên
đầu, trước khi ĐTC đích thân bỏ tro trên đầu một số linh mục và tín hữu. ĐHY Tomko
có nhà thờ hiệu tòa là Đền thờ thánh nữ Sabina. (SD 21-2-2007)