ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CÁC TU HỘI ĐỜI
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích các thành viên tu hội đời sống chứng tá Tin
Mừng trong các môi trường sống giữa đời.
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây
trong buổi tiếp kiến sáng 3-2-2006, dành cho hơn 400 vị lãnh đạo và thành viên các
tu hội đời, theo luật Tòa Thánh và giáo phận, về Vatican tham dự Hội nghị quốc tế
trong hai ngày mùng 3 và 4-2-2007, nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố Tông hiến ”Provida
Mater Ecclesia” (Mẹ Giáo Hội ân cần) của Đức Piô 12 xác định khuôn khổ thần học và
giáo luật của các tu hội đời (2-2-1947).
ĐHY Franz Rodé, Tổng trưởng Bộ các
các hội dòng đời sống thánh hiến và tu hội đời, cùng với bà Eva Kusz, người Ba Lan,
Chủ tịch Hội đồng thế giới cac tu hội đời, đã đại diện mọi người chào mừng ĐTC.
Trong buổi tiếp kiến, ĐTC nêu cao ơn gọi của các thành viên tu hội đời là ”theo tinh
thần tận hiến, gắn bó với kể hoạch cứu độ được biểu lộ trong Lời Mạc Khải, liên đới
với lịch sử, tìm kiếm thánh ý Chúa được ghi trong những biến cố nhân loại được Chúa
Quan Phòng hướng dẫn.. Sứ mạng của các thành viên tu hội đời cũng làm chứng tá về
các đức tính nhân bản như công lý, hòa bình, vui tươi, và cuộc sống tốt đẹp, như lời
Chúa dạy: 'Sự sáng của các con phải chiếu tỏa trước mặt người đời để họ thấy việc
lành của các con mà tôn vinh Cha các con trên trời” (Mt 5,16). Ngoài ra, do sứ mạng
giữa đời, các thành viên tu hội đời còn dấn thân xây dựng một xã hội biết nhìn nhận
phẩm giá con người và các giá trị bất khả nhượng để thực hiện phẩm giá ấy: từ lãnh
vực chính trị tới kinh tế, từ giáo dục cho đến sự dấn thân cho y tế công cộng, từ
việc điều hành các dịch vụ cho đến sự nghiên cứu khoa học”.
ĐTC nhắn nhủ các
thành viên tu hội đời hãy để cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thay đổi cuộc sống và tâm
thức của mình một cách sâu xa: ”từ bỏ mọi sự vì Thiên Chúa là tất cả trong cuộc sống
của anh chị em.. Làm cho cuộc sống của mình trở nên đồng hình dạng với cuộc sống của
Chúa Kitô, qua việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm”.
Sau cùng, ĐTC đề cao
tính chất thời sự trong ơn gọi của các tu hội đời, đó là phân định các dấu chỉ thời
đại dưới ánh sáng Tin Mừng, vì sự phân định này không đến từ bên ngoài thực tại nhưng
từ bên trong, qua sự nhập cuộc hoàn toàn.” Và ĐTC kết luận rằng: ”Như men làm dậy
lên toàn thể đấu bột, (Mt 13,33), cuộc sống của anh chị em cũng phải giống như vậy,
cuộc sống này nhiều khi âm thầm nhưng luôn luôn có chủ đích, và đầy khích lệ, có khả
năng mang lại hy vọng”. (SD 3-2-2007)