ĐỨC THÁNH CHA CỔ VÕ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN VÀ LIÊN VĂN HÓA
VATICAN. Sáng 1-2-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 11 thành viên tổ chức Nghiên
cứu và Đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Ngài đề cao và nhiệt liệt cổ võ đẩy mạnh
công trình đối thoại này.
Hiện diện trong buổi tiếp kiến, đặc biệt có Hoàng
thân Hassan nước Giordani làm trưởng phái đoàn và Đức TGM Damaskinos d'Andrinople,
Chủ tịch của Tổ chức Nghiên cứu. Đoàn đã tặng cho ĐTC thành quả đầu tiên là 3 ấn bản
bằng nguyên ngữ 3 sách thánh của 3 tôn giáo độc thần: Kinh Thánh Do thái, Tân Ước
của Kitô giáo bằng tiếng Hy Lạp và sách thánh Coran của Hồi giáo.
Ngỏ lời
trong dịp này, ĐTC kêu gọi các tín hữu Do thái, Kitô và Hồi giáo phát triển các quan
hệ liên kết họ với nhau. Đó cũng là chủ ý của Tổ chức nghiên cứu và đối thoại liên
tôn, liên văn hóa, để trình bày sứ điệp thiết yếu và trung thực nhất cho thế giới
trong thế kỷ 21 này.
3 sách thánh này là tài liệu tham chiếu giúp vượt thắng
những hiểu lầm và thành kiến, và được dùng làm nền tảng cho công việc tương lai. ĐTC
cũng nhấn mạnh rằng: ”Con người ngày nay đang chờ đợi chúng ta một sứ điệp hòa hợp
và thanh thản, biểu lộ cụ thể ý chí chung giúp đỡ họ thỏa mãn khát vọng hợp pháp sống
trong công lý và hòa bình.
Trong ý hướng đó, ĐTC tái khẳng định sự cần thiết
của sự đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Ngài nói: ”công việc này không phải chỉ
là một việc tùy ý, nhưng là một sự cần thiết sinh tử đối với thời đại chúng ta.”
Hoàng thân Hassan Bin Talal đã biết ĐHY Joseph Ratzinger từ năm 1999, khi thành lập
tổ chức đối thoại liên tôn. Hồi đó, ĐHY, vị Giáo Hoàng tương lai, cùng với Rabbi René
Sirat ở Paris, thuộc vào số các nhân vật hỗ trợ dự án đối thoại liên tôn. Hoàng thân
nổi tiếng là có quan niệm ôn hòa về Hồi giáo và loại trừ mọi xu hướng cực đoan và
bạo lực. (SD 1-2-2007)