ĐỨC THÁNH CHA TIẾP CÁC THẨM PHÁN TÒA THƯỢNG THẨM ROTA Ở ROMA
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tái khẳng định đặc tính bất khả phân ly của hôn phối và bác
bỏ chủ trương dựa vào lý do mục vụ để tuyên bố các cuộc hôn nhân bị trục trặc là vô
hiệu.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy, 27-1-2007,
dành cho các thẩm phán, luật sư và nhân viên các cấp của Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma,
nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Tòa Thượng Thẩm Rota có nhiệm vụ xét xử các
vụ án từ cấp hai trở lên được đệ trình về Tòa Thánh cũng như xử những vụ do giáo luật
và ĐTC ủy nhiệm. Hiện nay, đoàn thẩm phán của tòa này gồm 20 vị thuộc nhiều quốc tịch
khác nhau, dưới sự hướng dẫn của vị niên trưởng là Đức Cha Antoni Stankiewicz, người
Ba Lan.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhận định rằng: ”Ngày nơi, nơi một
số môi trường trong Giáo Hội, có sự lan tràn xác tín cho rằng thiện ích mục vụ của
những người ở trong tình trạng hôn phối bất hợp lệ đòi phải hợp thức hóa tình trạng
của họ về giáo luật, bất luận hôn phối của họ là thành sự hay vô hiệu, nghĩa là độc
lập với ”sự thật” về hoàn cảnh bản thân của họ. Vì thế họ coi việc tuyên bố hôn nhân
vô hiệu là một phương tiện pháp lý để đạt tới mục tiêu ấy”.
ĐTC vạch rõ nguyên
nhân sâu xa của lập trường vừa nói là vì người ta cho rằng không có gì là đúng hay
không đúng trong quan hệ giữa đôi vợ chồng, nhưng chỉ có vấn đề quan hệ ấy có đáp
ứng hay không đối với việc thực hiện những khát vọng chủ quan của mỗi bên... Làm như
thế là người ta coi nhẹ yếu tính mối giây công lý nội tội giữa nhân vị người nam và
người nữ”.
ĐTC tái khẳng định chân lý truyền thống của Giáo Hội về tính chất
bất khả phân ly của hôn nhân, như Chúa Giêsu đã dạy ”Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp,
con người không thể phân rẽ.. Sự bất khả phân lý của hôn nhân không xuất phát từ sự
dấn thân chung kết của những người kết ước, nhưng nó gắn liền với bản chất mối liên
hệ mạnh mẽ đã được Đấng Tạo Hóa thiết định”.
Trong lời chào mừng ĐTC đầu buổi
tiếp kiến, Đức Cha Stankiewicz niên trưởng tòa Thượng Thẩm Rota tường trình rằng Tòa
này đã cứu xét các án hôn phối từ 5 châu gửi về, trong đó có 687 vụ từ Âu Châu, 413
vụ từ Mỹ châu, 64 vụ từ Á châu, 12 từ Phi châu, và 5 vụ từ Úc châu.
Đức Cha
cũng nhấn mạnh vai trò của tòa Rota trong việc bảo vệ chân lý Kitô về gia đình, giữa
lúc người ta tìm cách đặt lại vấn đề đặc tính duy nhất một vợ một chồng của hôn phối,
trong đó người nam và người nữ có thể thực hiện một cuộc hiệp thông đích thực giữa
hai người, cởi mở đối với sự truyền sinh và cộng tác với Thiên Chúa về việc sinh ra
những con người mới.
Sau cùng, Đức Cha Stankiewicz cho biết các thẩm phán
tòa Roma luôn sẵn sàng đón nhận lời mời gọi của ĐTC tỏ ra nghiêm ngặt hơn trong khi
xét xử các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu.
Theo thống kê của Tòa Rota,
trong số 1.679 vụ án hôn phối được cứu xét, có 262 phán quyết đã được công bố, trong
đó chỉ có 69 phán quyết tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tổng cộng các vụ án hôn phối được
tòa Rota cứu xét đến từ 27 nước, trong đó Italia đứng hàng đầu với 128 vụ. (SD 27-1-2007)