2007-01-08 18:10:04

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN NGOẠI GIAO ĐOÀN


VATICAN. Sáng 8-1-2007, ĐTC Đức 16 đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Ngài kiểm điểm tình hình thế giới đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. ĐTC nhắc đến tên một số nước 5 châu, trong đó có Việt Nam.

Sau lời chào mừng của giáo sư bác sĩ Giovanni Galassi, đại sứ cộng hòa San Marino và là niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, ĐTC đề cập đến các vấn đề lớn đang đè nặng trên cộng đồng thế giới: từ nạn nghèo đói, thiếu nước uống và nhà ở, cho đến cuộc chạy đua võ trang và hiểm họa võ khí hạt nhân, những tấn kích chống lại sự sống con người, hôn nhân và gia đình. ĐTC nói:

”Làm sao không lo âu vì những liên tục vi phạm sự sống con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên? Những vi phạm đó không tha cả những vùng theo truyền thống vốn có nền văn hóa tôn trọng sự sống, như Phi Châu, nơi mà người ta đột nhiên toan tính tầm thường hóa sự phá thai, qua hiệp định Maputo, cũng như qua Kế hoạch hoạt động do các bộ trưởng y tế Liên hiệp Phi châu thông qua, và sắp được đệ trình Hội nghị thượng đỉnh các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ. Những cơ cấu đe dọa cơ cấu tự nhiên của gia đình, dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và những toan tính tương đối hóa gia đình bằng cách mang lại cho các hình thức kết hiệp hoàn toàn khác biệt cùng một qui chế như gia đình truyền thống. Tất cả những điều đó làm thương tổn gia đình và góp phần khuynh đảo gia đình, vì làm lu mờ tính chất đặc thù và vai trò xã hội duy nhất của gia đình. Đôi khi người ta đưa ra những hình thức gây hấn khác chống lại sự sống con người dưới chiêu bài nghiên cứu khoa học. Càng ngày càng có nhiều người xác tín rằng sự nghiên cứu chỉ phải tuân theo các qui luật mà nó sự đề ra cho mình, và không có giới hạn nào khác ngoài chính khả năng của nghiên cứu. Ví dụ, trường hợp những toan tính hợp thức hóa sự phúc chế người để gọi là đạt tới mục tiêu chữa bệnh.”

ĐTC cũng lần lượt nhắc đến tình hình tại các nước 5 châu, trong đó đặc biệt có Á châu và miền Trung Đông. Ngài nói:

”Á châu cho thấy trước tiên là những nước có rất đông dân cư và phát triển mạnh về kinh tế. Tôi nghĩ đến Trung Quốc và Ấn độ là những nước đang bành trướng mạnh, đồng thời tôi cầu mong rằng sự tăng trưởng của các nước này trên trường quốc tế mang lại lợi ích cho chính dân chúng của mình và các nước khác. Cũng vậy, tôi gửi lời cầu chúc cho Việt Nam, nhắc đến sự gia nhập mới đây của nước này vào Tổ chức mậu dịch thế giới. Tôi nghĩ đến các cộng đồng Kitô. Tại phần lớn nước Á châu, đó là những cộng đồng Kitô tuy bé nhỏ nhưng sinh động, đang mong ước một cách hợp pháp được sống và hoạt động trong một bầu không khí tự do tôn giáo. Đồng thời đó cũng là một quyền hàng đầu và là một điều kiện để họ có thể góp phần vào sự tiến bộ vật chất và tinh thần của xã hội, và trở thành những yếu tố liên kết và hòa hợp.”

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.