VATICAN. Sáng 6-1-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh
Phêrô nhân dịp lễ Hiển Linh. Ngài mời đặc biệt mời gọi mọi người nhận ra nơi Chúa
Giêsu Kitô con đường dẫn đến công lý và hòa bình cho mọi dân nước.
Hiện diện
trong thánh lễ có 20 HY, hơn 30 GM và khoảng 10 ngàn tín hữu. Đặc tính hoàn vũ của
Giáo Hội được biểu lộ qua sự kiện hàng chục đại chủng sinh trường Truyền Giáo thuộc
nhiều nước Á Phi đã giúp lễ và nhiều tín hữu thuộc các dân nước khác tham gia phần
dâng lễ.
Trong bài giảng, ĐTC kêu gọi các Đạo sĩ ngày nay là những nhà cầm
quyền, các nhà chính trị, các khoa học gia và đại diện các tôn giáo ngoài Kitô, cũng
như mọi người thời nay hãy khám phá Chúa Kitô là cùng đích sự tìm kiếm của mình. Ngài
nói: ”Anh chị em đừng sợ Ánh Sáng của Chúa Kitô! Ánh sáng của Chúa là chân lý rạng
ngời. Hỡi mọi dân tộc trên trái đất, anh chị em hãy để Chúa soi sáng, hãy để cho tình
yêu của Chúa bao trùm và anh chị em sẽ tìm được con đường hòa bình”.
ĐTC cũng
nhấn mạnh tính chất cấp thiết của công cuộc truyền giáo cho dân ngoại: một đàng vì
20 thế kỷ đã trôi qua từ khi Chúa xuống thế làm người, công trình rao giảng Tin Mừng
cứu độ vẫn chưa hoàn tất; và đàng khác, vì tình trạng bi thảm của thế giới ngày nay,
không có hòa bình, công lý và tình thương, vì không đón nhận Thiên Chúa. ĐTC nhấn
mạnh rằng ”Cần cấp thiết đề ra một trật tự mới cho thế giới về phương diện chính trị
và kinh tế, và nhất là về tinh thần và văn hóa nghĩa là cần có một thuyết nhân bản
được đổi mới”.
ĐTC đề cập đến những khó khăn ngày nay và cảnh giác rằng: Một
trật tự mới về xã hội, chính trị và kinh tế sẽ không tiến hành được nếu không có sự
canh tân tinh thần, và nếu chúng ta không tìm thấy Thiên Chúa” Sau thánh lễ, lúc
12 giờ trưa, ĐTC đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền
tin với hơn 60 ngàn tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Lên tiếng
trước khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC diễn giải vắn tắt về biến cố Ba Đạo Sĩ Đông Phương
đi tìm được Đấng Cứu Thế và thờ lạy Người. Ngài nhấn mạnh mạnh tầm quan trọng của
biến cố này vì qua đó, bắt đầu thể hiện sự đón nhận và gắn bó của các dân ngoại đối
với niềm tin nơi Chúa Kitô, theo lời hứa của Thiên Chúa cho Tổ Phụ Abraham ”Nơi ngươi,
tất cả mọi gia đình trên trái đất sẽ được chúc phúc” (Gn 12,3). Các Đạo Sĩ là hoa
quả đầu mùa trong dân ngoại, được kêu gọi gia nhập Giáo Hội là dân mới của Thiên Chúa,
một dân không còn dựa trên sự đồng nhất chủng tộc, ngôn ngữ hoặc văn hóa, nhưng chỉ
dựa trên niềm tin chung nơi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Vì thế, lễ Hiển Linh của Chúa
Kitô cũng là lễ hiển linh của Giáo Hội, nghĩa là biểu lộ ơn gọi và sứ mạng hoàn vũ
của Hội Thánh”
Trong bối cảnh trên đây, ĐTC gởi lời chúc mừng đến các anh
chị em tín hữu Chính Thống giáo và các Giáo Hội Đông phương mừng lễ Chúa Giáng Sinh
vào ngày 7-1-2007 theo niên lịch Giuliano. ĐTC nhắc đến sự kiện Lễ Chúa Hiển Linh
cũng là Ngày Các Nhi Đồng truyền giáo, đó là lễ của các trẻ em Kitô vui sống hồng
ân đức tin và cầu nguyện để Ánh sáng của Chúa Kitô cũng đến với tất cả mọi trẻ em
trên thế giới. ĐTC nói: ”Tôi cám ơn các trẻ em thuộc Hội Thánh Nhi hiện diện tại 110
quốc gia, vì các em là những cộng tác viên quí giá của Tin Mừng vlà là Tông Đồ về
tình liên đới Kitô đối với những người túng thiếu hơn. Tôi khích lệ các nhà giáo dục
hãy vun trồng nơi các em tinh thần truyền giáo, để từ nơi các em nảy sinh những thừa
sai hăng say, chứng nhân về sự dịu hiền của Thiên Chúa và rao giảng Tình Thương của
Chúa”. (SD 6-1-2007)