VATICAN. Sáng ngày 22-12-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến lối 40 vị HY, các vị TGM
và một số chức sắc cấp cao của Tòa Thánh, đến chúc mừng ngày nhân dịp lễ Giáng Sinh
và đầu năm mới 2007.
ĐHY Angelo Sodano, cựu Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, và trong
tư cách là đương kim Niên trưởng Hồng y đoàn đã đại diện mọi người chúc mừng ĐTC.
Trong bài diễn văn thật dài, sau khi cám ơn các HY và các chức sắc Tòa Thánh, cũng
như gửi lời cầu chúc tốt đẹp đến các vị, ĐTC đã trình bày những suy tư thực tiễn đi
từ 4 cuộc viếng thăm mục vụ ngài đã thực hiện tại nước ngoài trong năm nay.
Nhưng trước đó, ĐTC đã nhắc đến thảm cảnh chiến tranh trên thế giới và nhấn mạnh rằng:
”Hòa bình trên trái đất không thể có được nếu không có sự hòa giải với Thiên Chúa,
nếu không có sự hòa hợp giữa trời và đất. Sự liên hệ giữa đề tài ”Thiên Chúa” với
đề tài ”hòa bình” là một khía cạnh nổi bật trong 4 cuộc viếng thăm mục vụ năm nay
mà tôi muốn nhắc tới bây giờ.”
- Về cuộc viếng thăm Ba Lan, ĐTC gợi lại tấm
gương của vị tiền nhiệm Gioan Phaolô 2, ”món quà quí giá nhất ngài dành cho tất cả
chúng ta chính là đức tin kiên vững và sự tận tụy hiến thân của ngài. ”Totus tuus”,
chính là khẩu hiệu của ngài trong đó có phản ánh trọn con người và cuộc sống của ngài.”
ĐTC đặc biệt ca ngợi niềm vui đức tin của các tín hữu Công Giáo Ba Lan, và không quên
nhắc đến cuộc viếng thăm trại tập trung Auschwitz. Ngài cảm thấy một niềm an ủi lớn
khi thấy một cầu vồng xuất hiện trên trời trong lúc ngài ở nơi kinh hoàng ấy. Cầu
vồng như một câu trả lời của Chúa: ”Đúng thấy, Ta hiện hữu, và những lời hứa của Giáo
Ước Ta đã loan báo sau Đại hồng thủy, cũng có giá trị ngày nay” (cf Gn 9,12-17).
- Gợi lại cuộc viếng thăm tại Valencia, Tây Ban Nha, hồi đầu tháng 7 nhân đại hội
kỳ 5 các gia đình Công Giáo thế giới, ĐTC ca ngợi chứng từ của nhiều gia đình đông
con và nhắc đến sự kiện nhiều người ở Âu Châu ngày nay không dám có con nữa. Ngài
mạnh mẽ tố giác những đạo luật công nhận pháp lý các cặp nam nữ sống chung không kết
hôn và các cặp đồng phái. ĐTC bênh vực quyền của Giáo Hội được lên tiếng về vấn đề
này, vì đó là sự quan tâm của Giáo Hội đối với con người.
Đề cập đến cuộc viếng
thăm của ngài tại quê hương là miền Bavière bên Đức hồi trung tuần tháng 9 với những
cuộc gặp gỡ rất đẹp về đức tin và với các tín hữu, ĐTC cho biết đề tài chính của chuyến
viếng thăm chính là Thiên Chúa, và vấn đề lớn của Tây phương chính là sự quên lãng
Thiên CHúa: một sự quên lãng đang lan tràn. Xét cho cùng mọi vấn đề riêng rẽ đều có
thể qui vào vấn để chủ yếu đó.
Nhắc đến cuộc gặp gỡ các LM trong cuộc viếng
thăm, ĐTC nhắn nhủ các LM phải là người của Chúa, cố gắng sống trước tiên với Thiên
Chúa, để tránh coi sứ vụ LM của mình như như một công chức thi hành nghề nghiệp. Ngài
bênh vực sự độc thân giáo sĩ như một điều xuất phát từ chân lý trên đây, chứ không
phải chỉ vì những lý do thực tiễn.
Sau cùng về cuộc viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ,
ĐTC cho biết trong cuộc viếng thăm ngài muốn công khai bày tỏ sự tôn trọng đối với
Hồi giáo, một sự tôn trọng như Công đồng chung Vatican 2 đã dạy (NA 3). ĐTC nói: ”Trong
một cuộc đối thoại cần tăng cường với Hồi giáo, chúng ta phải nhớ sự kiện thế giới
hồi giáo ngày nay đang cấp thiết đứng trước một nghĩa vụ rất giống nghĩa vụ của các
tín hữu Kitô từ thời chủ thuyết soi sáng và Công đồng chung Vatican 2 đã mang lại
những giải pháp cụ thể cho Giáo Hội Công Giáo. Đó là thái độ mà cộng đồng tín hữu
phải có đối với những xác tín và những đòi hỏi được nêu lên trong thuyết soi sáng.
Một đàng ta phải chống lại một thứ độc tài của lý trí duy thực nghiệm, loại bỏ Thiên
Chúa ra khỏi đời sống cộng đoàn và các cơ cấu công cộng, khiến cho con người bị mất
đi những tiêu chuẩn đặc thù để đo lường, và đàng khác, cần phải đón nhận những thành
quả đích thực của thuyết soi sáng, các quyền con người, và đặc biệt là tự do tín ngưỡng,
và tự do thực thi quyền nay, nhìn nhận trong đó những yếu tố thiết yếu để có một tôn
giáo chân chính.”
ĐTC đặc biệt đề cao khía cạnh đại kết Kitô trong cuộc viếng
thăm ở Thổ Nhĩ Kỳ, với cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomaios I, đồng
thời ngài tái kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hãy tôn trọng tự do tôn giáo, như đã được
ghi trong hiến pháp quốc gia.