2006-12-16 16:12:38

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ BẢO TÀNG VIỆN VATICAN


VATICAN. Sáng 16-12-2006, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị quốc tế do Bảo Tàng viện Vatican tổ chức, ĐTC đề cao vai trò của các Bảo tàng viện trong việc phổ biến nền văn hóa hòa bình.

Hội nghị tiến hành tại Vatican từ ngày 13 đến 16-12-2006, nhân dịp kỷ niệm 500 năm thành lập Bảo tàng viện Vatican, và có chủ đề là ”Ý tưởng bảo tàng viện: căn tính, vai trò và viễn tượng”. Trong số các tham dự viên, có đông đảo các vị giám đốc các bảo tàng viện lớn trên thế giới.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC ghi nhận rằng Bảo tàng viện Vatican là một cơ hội rất đặc biệt để rao giảng Tin Mừng, vì các tác phẩm được trưng bày tại đây trình bày cho các khách viếng thăm một chứng tá hùng hồn về sự liên hệ giữa những sự thần linh và nhân trần trong cuộc sống và lịch sử của các dân tộc. Số du khách viếng thăm ngày càng đông đảo chứng tỏ sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với các kiệt tác nghệ thuật trong Bảo tàng viện và những chứng tá lịch sử đó tạo nên một tổng hợp tuyệt vời về Tin Mừng và văn hóa.

Đề cập đến vai trò tổng quát của các bảo tàng viện ngày nay, trong một thời đại có nhiều biến chuyển mau lẹ trong xã hội, ĐTC nhấn mạnh đến sự chú ý đặc biệt đến các thế hệ trẻ: tại các Bảo tàng viện, họ có thể nhận ra căn cội lịch sử và văn hóa của họ; sự kiện ấy tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp gỡ với các cá nhân và các dân tộc khác. Các bảo tàng viện chính là những mắt xích nối liền giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là giao điểm giữa con người thuộc các đại lục và là những nơi làm cho con người được thêm phong phú về văn hóa và tinh thần... Các bảo tàng viện có thể góp phần phổ biến nền văn hóa hòa bình, nếu chúng trở thành những nơi đối thoại và thân hữu giữa mọi người”.

Bảo tàng viện Vatican đã được thành lập năm 1506 do quyết định của ĐGH Giulio 2. Số du khách viếng thăm Bảo tàng viện Vatican ngày càng gia tăng. Trong năm ngoái, số người đến thăm là 3 triệu 800 ngàn, và trong 11 tháng đầu năm nay đã vượt quá 4 triệu người. (SD 16-12-2006)

G. Trần Đức Anh OP









All the contents on this site are copyrighted ©.