ANKARA. Đức TGM Antonio Lucibello, Sứ thần Tòa Thánh tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết
chính phủ và Hội đồng tôn giáo vụ tại nước này đề cao quyết định của ĐGH đến trụ sở
Hội đồng để gặp vị lãnh đạo và các chức sắc đặc trách về Hồi giáo.
Hội đồng
tôn giáo vụ, gọi là Diyanet, là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức
Sứ Thần Tòa Thánh minh định rằng: ”Cuộc viếng thăm của ĐTC từ ngày 28-11 tới đây tại
Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong hướng đi của hai cuộc viếng thăm trước đây: năm 1967 của
Đức Phaolô 6, năm 1979 của Đức Gioan Phaolô 2, và cùng có sứ mạng chủ yếu là đối thoại
đại kết Kitô cũng như đối thoại liên tôn. Thổ Nhĩ Kỳ là phần đất giữa hai thế giới,
nên có thể là men của cuộc đối thoại, đưa đức tin trở lại nòng cốt tôn giáo, và bỏ
qua những gì có thể tạo nên chia rẽ.”
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành
cho Đài Vatican, ĐHY Roberto Tucci S.J., nguyên Tổng giám đốc Đài Vatican và từng
đặc trách tổ chức các cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 tại hải
ngoại, đưa ra nhận xét:
”Cần phải để ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ ở dưới sự bảo vệ của
giới quân nhân, và Âu Châu không được quên rằng giới quân nhân chẳng những tiếp tục
có ảnh hưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng còn là những người bảo đảm tính chất đời của Nhà
Nước tại đây, là thành trì không thể thiếu được trong hoàn cảnh hiện nay ở Trung Đông
chống lại sự bành trướng của trào lưu Hồi giáo cực đoan”.
ĐHY Tucci cũng kể
rằng: ”Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia trong đó an ninh được bảo đảm tối đa. Trong dịp
ĐGH Gioan Phaolô 2 viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, tôi thuộc đoàn tùy tùng của ngài trong tư
cách là Tổng Giám đốc đài Vatican. Đó thực là một cuộc viếng thăm được quân đội bảo
bọc, và tất cả đã diễn ra như chương trình dự định. Chương trình viếng thăm hồi đó
của Đức Cố Giáo Hoàng hầu như cũng giống như cuộc viếng thăm mà ĐTC Biến Đức 16 sắp
thực hiện trong những ngày tới đây”.
Mặt khác, ĐTC đã gửi 10 ngàn Euro để
trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 10 đầu tháng 11
mới đây. Đức Cha Luigi Padovese, Đại diện Tông tòa ở Anatolia, Thổ Nhĩ kỳ, kể với
phái viên hãng tin Ansa của Italia rằng: ”Tôi có mặt tại Vatican trong những ngày
xảy ra vụ lụt, và đôi đã trình bày với ĐGH về những hậu quả của nạn lụt đối với dân
chúng. Một tuần sau, ĐGH đã gửi cho tôi 10 ngàn Euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân.
Tôi đã quyết định phân phối 7 ngàn cho dân chúng tại Eskenderun và 3 ngàn Euro cho
dân tại miền Batman”. Nạn lụt này đã làm cho gần 50 người thiệt mạng, hàng chục người
bị thương và 2.500 gia cư bị hư hại.
LM Federico Lombardi, Giám đốc Phòng
báo chí Tòa Thánh, cho biết Tòa Thánh đang cứu xét dự án ĐTC có thể viếng thăm Đền
thờ Hồi giáo Sultanahamet, quen gọi là Đền thờ Xanh, được thiết lập vào đầu thế kỷ
16 và cũng là Đền thờ lớn nhất trong số hơn 500 Đền thờ Hồi giáo tại thành phố Istantul.
Ông Alberto Gasbarri, Giám đốc hành chánh đài Vatican, kiêm đặc trách tổ chức các
chuyến viếng thăm của ĐTC tại hải ngoại, đã đến quan sát đền thờ này, để tường trình
cho ĐTC.
Về phần ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ngài tuyên
bố: ”Tòa Thánh nhìn cuộc viếng thăm của ĐTC tại Thổ Nhĩ Kỳ trong sự thanh thản và
tin tưởng. Hầu như hằng ngày chúng tôi nhận được những tin tức về các biện pháp của
chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhắm bảo vệ an ninh cho tất cả mọi người và để cuộc viếng thăm
của ĐTC được thành công”.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài truyền hình Rai
2 của Italia, ĐHY Quốc vụ khanh cũng nói: ”Tôi tin rằng cuộc viếng thăm của ĐTC sẽ
diễn tiến tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng nơi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và nơi sự khôn ngoan
của nhan dân nước này. Dân chúng sẽ không đứng đầy đường như trong các cuộc viếng
thăm mục vụ khác của ĐTC, nhưng họ sẽ coi truyền hình để nhìn, nghe các sứ điệp của
ngài, và suy nghĩ về ý nghĩa cuộc viếng thăm lịch sử này. Những cuộc biểu tình chống
đối đã xảy ra và sẽ xảy ra cũng nằm trong khuôn khổ tự do tư tưởng, sự khác biệt lập
trường trong một quốc gia lớn như Thổ Nhĩ Kỳ” (Ansa 25-11-2006)