ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 500 THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 24-11-2006, dành cho 500 tham dự viên Hội nghị
quốc tế về đề tài ”Các khía cạnh mục vụ trong việc săn sóc các bệnh truyền nhiễm”,
ĐTC kêu gọi loại trừ những thành kiến cản trở việc trợ giúp các bệnh nhân truyền nhiễm.
Hội nghị này do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế tổ chức tại Nội thành Vatican từ ngày
23 đến 25-11-2006.
Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến hiện tượng các
bệnh truyền nhiễm vẫn còn là một mối đe dọa lớn cho nhân loại ngày nay, đặc biệt là
bệnh Sida, và nhiều thứ bệnh khác. Ngài đề cao sự dấn thân của nhiều thành phần Giáo
Hội, trong quá khứ cũng như hiện nay đang xả thân giúp đỡ các bệnh nhân, từ bệnh phong
cùi, đến bệnh do vi trùng ebola. Ngài cũng ghi nhận rằng mọi sự can thiệp đều là thiếu
sót, nếu qua đó người ta không biểu lộ rõ tình thương đối với tha nhân, một tình yêu
được nuôi dưỡng bằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
ĐTC cổ võ sự ”truyền giảng
Tin Mừng cho môi trường văn hóa chúng ta đang sống” và ngài nhận định rằng: ”Trong
số những thành kiến cản trở hoặc giới hạn sự giúp đỡ hữu hiệu cho các nạn nhân các
bệnh truyền nhiễm có thái độ dửng dưng, thái độ gạt bỏ và loại trừ các bệnh nhân ấy,
một thái độ nhiều khi xảy ra trong xã hội sung túc. Thái độ này cũng được cổ võ qua
hình ảnh được các cơ quan truyền thông phổ biến, về những người chỉ quan tâm tới vẻ
đẹp thân xác, sức khỏe và sự sinh động thể lý của mình”.
ĐTC lên án thái độ
như thế và gọi đó là ”một xu hướng văn hóa nguy hiểm, đặt mình ở trung tâm, khép kín
trong thế giới nhỏ hẹp của mình, và trốn tránh không dấn thân phục vụ những người
ở trong tình trạng khốn cùng cần được giúp đỡ”.
Ngoài ra, Ngài cổ võ một nền
mục vụ có khả năng nâng đỡ các bệnh nhân trong đau khổ, giúp các bệnh nhân biến cải
thân phận của họ thành một thời điểm ân phúc cho bản thân và tha nhân, nhờ tích cực
tham dự sống động vào mầu nhiệm của Chúa Kitô”.
Sau cùng, ĐTC kêu gọi các
giới chức chính quyền nỗ lực thi hành sự phân phối quân bình các tài nguyên cho việc
nghiên cứu và chữa trị các bệnh truyền nhiễm, cũng như thăng tiến điều kiện sinh sống
giúp ngăn ngừa sự nảy sinh và lan truyền các bệnh truyền nhiễm”. (SD 24-11-2006)