2006-11-04 16:34:41

ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO CÁC HY VÀ GM


VATICAN. Sáng 4-11-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các vị HY và hàng trăm GM khác qua đời trong vòng 12 tháng qua.

Trong số 124 Giám Mục qua đời từ tháng 11-2005 đến nay, có Đức cha Anrê Nguyễn Văn Nam, nguyên GM Mỹ Tho, qua đời ngày 16-3-2006 và Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, GM giáo phận Bắc Ninh, qua đời ngày 24-9-2006 tại Hoa Kỳ.

Đồng tế với ĐTC có các vị Hồng Y, trước sự hiện diện của đông đảo các GM và khoảng 1 ngàn tín hữu.
Trong bài giảng, ĐTC đặc biệt nhắc đến đích danh tên 8 vị HY đã qua đời, gần đây nhất là ĐHY Maria Francesco Pompedda, nguyên chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh. Ngài cũng nhấn mạnh ý nghĩa sự chết và niềm tin tưởng nơi lòng từ bi của Chúa. ĐTC nói: ”Đối với các HY và GM ấy, sự chết không còn là một sự mất mát, nhưng là thắng lợi. Vì tất cả những gì bị ”mất đi” theo Tin Mừng, vì Chúa và vì Tin Mừng của Chúa, chính là một thắng lợi: thắng lợi được gặp Chúa Giêsu và được sự sống sung mãn với Chúa”.

ĐTC cũng đề cao thói quen cao quí là cầu nguyện cho người quá cố, vì thói quen này giả thiết niềm tin nơi sự sống lại của những người chết, như Kinh Thánh và đặc biệt là Tin Mừng đã mạc khải cho chúng ta. (SD 4-11-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.