2006-10-31 18:15:41

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM TÂN TỔNG TRƯỞNG BỘ GIÁO SĨ


VATICAN. Hôm 31-10-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức của ĐHY Darío Castrillón Hoyos, Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ, và đã bổ nhiệm người kế vị là ĐHY Claudío Hummes O.F.M, cho đến nay là TGM giáo phận Sao Paolo bên Brazil.

ĐHY Hummes năm nay 71 tuổi, là con trưởng trong một gia đình gốc Đức, có 14 người con, gia nhập dòng Phanxicô khi còn trẻ. Ngài từng là TGM giáo phận Fortaleza trước khi được thuyên chuyển về Sao Paolo năm 1998, là tổng giáo phận lớn nhất tại Brazil với 5 triệu 154 ngàn tín hữu Công Giáo, và được thăng Hồng Y năm 2001.
ĐHY Castrillón Hoyos, người Colombia, năm nay 77 tuổi, nguyên là TGM giáo phận Bucamarang, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ năm 1996.

Bộ giáo sĩ phụ trách hơn 400 ngàn linh mục và hàng chục ngàn phó tế trên thế giới, cũng như vấn đề sách giáo lý, và các vấn đề giáo xứ.

Mặt khác, cũng ngày 31-10-2006, ĐTC đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của ĐHY Francesco Marchisano, 77 tuổi, giám quản Đền thờ Thánh Phêrô. Đức TGM Phó Angelo Comastri, 63 tuổi, đương nhiên lên kế vị. (SD 31-10-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.