ĐỨC THÁNH CHA Tiếp Kiến CÁC VỊ TỔNG TUYÊN ÚY QUÂN ĐỘI
VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26-10-2006 dành cho 70 vị tổng tuyên úy quân
đội, ĐTC kêu gọi tăng cường việc mục vụ cho các binh sĩ đồng thời ngài đề cao công
tác phục vụ hòa bình của các quân nhân và các vị tuyên úy.
Các vị tổng tuyên
úy gồm 35 GM các giáo hạt quân đội và 35 vị thuộc các HĐGM khác, đặc trách ngành tuyên
úy, tham dự Hội nghị quốc tế kỳ 5 các GM Giáo hạt quân đội, tiến hành tại Nội thành
Vatican từ ngày 23-10 đến 27-10-2006.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC đặc
biệt đề cao 2 giá trị nền tảng là nhân vị và hòa bình, đã được nói đến trong lời tựa
Tông Hiến ”chăm sóc tinh thần cho các quân nhân” (Spirituali militum curae), do Đức
Gioan Phaolô 2 ban hành cách đây 20 năm, mà Đại Hội của các vị tổng tuyên úy muốn
góp phần cập nhật.
Về giá trị thứ nhất là nhân vị, ĐTC cổ võ sự hiệp thông
và cộng tác giữa các giáo hạt quân đội và các giáo phận khác để chăm sóc mục vụ cho
các tín hữu quân nhân và gia đình họ, giúp họ trưởng thành trong đức tin và làm chứng
tá Kitô. Điểm này phải được coi như ưu tiên. Ngoài ra cũng cần cổ võ những hình thức
sống huynh đệ và cộng đồng, cũng như kinh nguyện phụng vụ.
Về điểm thứ hai,
ĐTC tái khẳng định rằng những người thi hành nghĩa vụ quân sự có thể được coi như
những người phục vụ an ninh và tự do của các dân tộc, vì họ thi hành nghĩa vụ đúng
đắn và góp phần vào sự ổn định của hòa bình. Điều ấy càng được áp dụng cho các vị
mục tử chăm sóc các binh sĩ.
Sau cùng, ĐTC đề cao vai trò truyền giáo của
các quân nhân và các vị tuyên úy quân đội, và nói rằng ”cả trong giới quân đội, Giáo
Hội cũng được mời gọi trở thành muối, men và ánh sáng, để não trạng và các cơ cấu
ngày càng được qui hướng vào việc kiến tạo hòa bình”.
Đại hội của các vị Tổng
tuyên úy quân đội tiến hành dưới quyền chủ tọa của ĐHY Giovanni Battista Re, Tổng
trưởng Bộ giám mục.
Đề tài Đại hội là ”Các quân nhân phục vụ hòa bình” và
chương trình nghị sự bao gồm 5 điểm suy tư: mỗi điểm được mở đầu với một bài thuyết
trình gợi ý và sau đó được đào sâu trong các cuộc thảo luận nhóm. Thứ nhất là: bản
chất giáo hạt quận đội dưới ánh sáng Tông hiến ”Chăm sóc tinh thần cho các quân nhân”
và các văn kiện kế tiếp của Tòa Thánh; Thứ hai: ”Sứ mạng và các ưu tiên của các giáo
hạt quân đội dưới ánh sáng những hoàn cảnh mới của thế giới”; thứ ba: ”Thừa tác vụ
có thánh chức và các thừa tác vụ khác của Giáo Hội phục vụ việc chăm sóc tinh thần
của các giáo hạt quân đội”; thứ tư: ”Quyền được trợ giúp về tôn giáo của các quân
nhân được gửi đi thi hành sứ mạng hòa bình và sự cần thiết của việc huấn luyện về
luật nhân đạo quốc tế”; điểm sau cùng là: ”Kinh nghiệm của một vị GM giáo hạt quân
đội trong tương quan với HĐGM và các GM giáo phận tại quốc gia liên hệ”. ĐHY Tarcisio
Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ bế mạc đại hội vào ngày 27-10-2006
(SD 26-10-2006)