2006-10-23 18:54:18

ĐỨC THÁNH CHA GẶP GỠ CÁC GIÁO SƯ SINH VIÊN NHÂN DỊP ĐẦU NĂM HỌC


VATICAN. Chiều 23-10-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã gặp gỡ 7 ngàn giáo sư và sinh viên các Đại học và Học Viện Giáo Hoàng ở Roma nhân dịp khai giảng niên học mới.

ĐTC đã đến gặp mọi người vào cuối thánh lễ do ĐHY Zenon Grochowslewski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo, chủ sự lúc 5 giờ chiều tại Đền thờ thánh Phêrô.

Ngài nhắc nhở các giáo sư và sinh viên về tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng, và sự cần thiết phải chăm lo đến sự trưởng thành nhân bản quân bình và một sự đào luyện sâu xa về khổ chế và đạo đức. ĐTC nói: ”Ai muốn làm bạn của Chúa Giêsu và trở thành thành môn đệ đích thực của Chúa, dù là chủng sinh, LM, tu sĩ nam nữ hay giáo dân, thì không thể không vun trồng một tình bạn thân mật với Chúa trong sự suy niệm và cầu nguyện. Sự đào sâu các chân lý Kitô và nghiên cứu thần học hoặc các môn học tôn giáo khác đòi phải có một sự giáo dục về thinh lặng và chiêm niệm, vì cần phải có khả năng lắng nghe Chúa nói trong nội tâm.. Những lời nói của chúng ta chỉ có giá trị và hữu ích nếu chúng xuất phát từ thinh lặng và chiêm niệm, để khỏi rơi vào sự lạm phát lời nói của thế gian, những lời nói chỉ tìm kiếm sự đồng ý của của dư luận. Vì thế ai theo học tại một học viện của Giáo Hội phải sẵn sàng vâng phục chân lý, và vun trồng một sự khổ chế đặc biệt về tư tưởng vào lời nói”.

Tại Roma hiện có 7 Đại học và 9 Học viện Giáo Hoàng, với tổng cộng 17.500 sinh viên, đa số là các LM, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, được sự hướng dẫn của 2.140 giáo sư. Trong số các sinh viên có gần 200 người Việt và 5 vị khác là giáo sư. (SD 23-10-2006)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.